Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao tặng hai bức phù điêu cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thủy - Tâm - Hạnh| 20/11/2015 06:20

(HNM) - Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, sáng 19-11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh hai bức phù điêu chủ đề về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao tặng bức phù điêu cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ảnh: Nhật Nam


Phát biểu tại lễ trao tặng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống chính trị - là trung tâm quốc gia nghiên cứu khoa học của Đảng, đặc biệt là công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, Nhà nước. Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội vinh dự được trao tặng Học viện hai bức phù điêu với chủ đề về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hai bức phù điêu là những tác phẩm nghệ thuật, mang ý nghĩa sâu sắc thể hiện vai trò của Đảng, tình cảm của Bác Hồ đối với Học viện nói riêng trong công cuộc xây dựng đất nước và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, Học viện sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc sự nghiệp đào tạo cán bộ và nghiên cứu khoa học lý luận của Đảng, trong đó có TP Hà Nội.

Hai bức phù điêu có chiều cao 4m, rộng 3m2 được cắt gò thủ công với chất liệu đồng đỏ. Một bức thể hiện hình ảnh trống đồng cổ truyền, bông sen cùng hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với các giai tầng trong xã hội và lời huấn thị của Bác về công tác đào tạo cán bộ. Một bức là hình ảnh đất nước phát triển, với những khối nhà cao tầng hiện đại, mang ý nghĩa thể hiện bước tiến của toàn dân tộc, xây dựng xã hội hiện đại, nhân dân ấm no, hạnh phúc. Hai bức phù điêu do Hội Nghệ nhân thợ giỏi TP Hà Nội thực hiện trong gần 2 năm, bảo đảm kỹ thuật, mỹ thuật, đúng tiến độ. Đây cũng là tấm lòng và tình cảm của TP Hà Nội dành tặng các thế hệ cán bộ, thầy giáo, cô giáo Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc đội ngũ cán bộ, thầy giáo, cô giáo, công chức, viên chức, các thế hệ học viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc, tiếp tục cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp đào tạo cán bộ của Đảng và Nhà nước.

• Chiều 19-11, đồng chí Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc CATP Hà Nội đã đến chúc mừng Ban Giám đốc cùng tập thể giảng viên Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Quốc phòng. Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Ban Giám đốc và các giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, nghiên cứu sinh; chúc hai học viện đạt được những thành tích cao trong công tác quản lý, đào tạo, giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Đức Chung cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, Ban Giám đốc và đội ngũ giảng viên hai học viện quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công an thành phố nói riêng, thành phố nói chung. GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thượng tướng, PGS.TS Võ Tiến Trung, Giám đốc Học viện Quốc phòng cảm ơn sự quan tâm của thành phố, CATP Hà Nội và Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Lãnh đạo hai học viện khẳng định sẵn sàng phối hợp với thành phố, Công an thành phố trong công tác đào tạo...

• Cùng ngày, GS.TS Phạm Vũ Luận, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đã có thư gửi các thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức viên chức ngành Giáo dục nhân ngày 20-11.

• Ngày 19-11, Phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm tuyên dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm 2015. Năm học 2014-2015, 100% các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn quận được công nhận tập thể lao động tiên tiến. Tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn cao hơn mức trung bình của thành phố, trong đó tỷ lệ trên chuẩn ở cấp mầm non là 65,5%, tiểu học 99,5%, THCS 79,2%. Với những kết quả đạt được, Phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm đã được UBND thành phố tặng cờ "Đơn vị thi đua xuất sắc" lần thứ 6 liên tục (2009-2015) và được Bộ GD-ĐT tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua giai đoạn 2010-2015.

Nhân dịp này, Phòng GD-ĐT quận Hoàn Kiếm phát động phong trào thi đua, toàn thể đội ngũ nhà giáo nỗ lực phấn đấu để trở thành nhà giáo mẫu mực.  

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao tặng hai bức phù điêu cho Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.