Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tích cực xử lý vấn đề nóng, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Hà Phong| 01/12/2015 06:21

(HNM) - Ngày 30-11, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội tại hội nghị. Ảnh: Bá Hoạt


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị Phạm Quang Nghị, chỉ đạo Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn dự hội nghị.

Các đánh giá cho thấy, thời gian qua, các vị ĐBQH, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội đã hoạt động tích cực, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật, góp phần vào những kết quả chung của Quốc hội khóa XIII. Kết quả nổi bật là, Đoàn ĐBQH Hà Nội đã tổ chức hơn 500 hội nghị tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp. Gần 900 ý kiến kiến nghị của cử tri Đoàn ĐBQH TP Hà Nội chuyển đến đã được UBND thành phố trả lời đầy đủ. Với các kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực bộ, ngành trung ương giải quyết đều được phản ánh tại các diễn đàn Quốc hội, góp phần cùng với Quốc hội đôn đốc Chính phủ, các bộ, ngành, cơ quan hữu quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết.

Song song với đó, công tác giám sát, khảo sát; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc. Qua hàng chục cuộc giám sát, tái giám sát, khảo sát chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội phát hiện nhiều vấn đề bức xúc mà nhân dân quan tâm, cần xử lý ngay liên quan đến trật tự đô thị, giải quyết chế độ chính sách, đất đai, tài nguyên và môi trường... Từ đó, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội không chỉ đề xuất những chủ trương, giải pháp với các cơ quan liên quan mà còn cùng với chính quyền địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tồn tại trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, chỉ đạo Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố yêu cầu, trên cơ sở kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH trong nhiệm kỳ khóa XIII, thời gian tới, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố tiếp tục phối hợp với Đoàn ĐBQH thành phố cung cấp thông tin cần thiết cho ĐBQH Đoàn Hà Nội thực hiện chức năng giám sát việc triển khai thực hiện Hiến pháp và pháp luật; việc ban hành thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; đặc biệt là việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn thành phố. Đồng chí Phạm Quang Nghị mong muốn, sau khi kết thúc nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, các thành viên Đoàn ĐBQH Hà Nội dù tái cử hay không tái cử, trên cương vị nào cũng luôn gương mẫu, đảm đương tốt trọng trách mà Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó, tiếp tục đem công sức, trí tuệ đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước.

* Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH TP Hà Nội bắt đầu đợt tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII. Trong ngày làm việc đầu tiên, các vị ĐBQH (Đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri quận Thanh Xuân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tích cực xử lý vấn đề nóng, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.