Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Hà Đông, Cầu Giấy

Hiền Phương - Hà Phong| 02/12/2015 06:14

(HNM) - Chiều 1-12, các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 3) đã có buổi tiếp xúc cử tri quận Hà Đông sau kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIII.


Cử tri quận Hà Đông đã được nghe đại biểu Quốc hội báo cáo tóm tắt kết quả kỳ họp; tổng hợp tóm tắt trả lời ý kiến cử tri quận Hà Đông của các cấp, ngành trung ương và TP Hà Nội tại buổi tiếp xúc cử tri lần trước. Cử tri quận Hà Đông đánh giá cao kỳ họp vừa qua của Quốc hội đã tập trung thảo luận các luật quan trọng, chất vấn và trả lời chất vấn một cách thẳng thắn, sát vấn đề. Cử tri quận Hà Đông tiếp tục kiến nghị, tập trung vào các vấn đề: Giải quyết tình hình đất xen kẹt trên địa bàn các phường để tránh tình trạng lãng phí; tăng cường an ninh quốc phòng; điều chỉnh trợ cấp cho thương, bệnh binh; cải tạo Sông Nhuệ, Sông Đáy; thống nhất mức đền bù đất dự án; kiềm chế nợ công…

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 3) đã tiếp xúc cử tri quận Cầu Giấy sau kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIII. Vấn đề cử tri đặc biệt quan tâm là môn lịch sử có còn là môn học độc lập, bắt buộc hay sẽ tích hợp với những môn học khác trong chương trình giáo dục phổ thông. Đại biểu Quốc hội Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định, tại ngày làm việc cuối cùng vừa qua, Quốc hội đã thông qua nghị quyết trong đó yêu cầu "tiếp tục giữ môn học lịch sử trong chương trình sách giáo khoa mới". Ban soạn thảo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lắng nghe ý kiến rộng rãi của nhân dân, sẽ làm việc với các chuyên gia và các nhà khoa học để có phương án cuối cùng là truyền đạt tới học sinh môn lịch sử bằng hình thức nào cho phù hợp. Vấn đề này cũng sẽ được Chính phủ và các cơ quan liên quan cho ý kiến trên cơ sở đánh giá toàn diện...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri quận Hà Đông, Cầu Giấy

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.