Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV

Tuấn Việt| 09/12/2015 05:56

(HNM) - Chiều 8-12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng Tổ đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 10 tiếp xúc cử tri quận Hà Đông nhằm báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016, vừa kết thúc tốt đẹp.


Sau khi nghe thông báo kết quả kỳ họp, nhiều ý kiến cử tri quận Hà Đông phát biểu ghi nhận, HĐND thành phố thời gian qua có nhiều đổi mới, kỳ họp đã dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn các nhóm vấn đề dân sinh bức xúc. Bên cạnh đó, cử tri quận Hà Đông cũng tiếp tục phản ánh, kiến nghị một số lĩnh vực trên địa bàn chưa được giải quyết triệt để như công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị; ô nhiễm môi trường Sông Nhuệ, môi trường làng nghề chưa được quan tâm, giải quyết…

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp thu các vấn đề cử tri nêu và nhấn mạnh, kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố vừa qua có ý nghĩa quan trọng - kỳ họp cuối cùng để HĐND thành phố rà soát lại các công việc từ đầu nhiệm kỳ 2011 đến nay. Tính từ đầu nhiệm kỳ, HĐND TP Hà Nội tổ chức 89 cuộc giám sát, đã có 468 kiến nghị của cử tri được HĐND thành phố chuyển đến UBND thành phố và các sở, ngành để giải quyết. Đến nay, chỉ còn 50 kiến nghị đang được UBND thành phố chỉ đạo giải quyết và HĐND thành phố đang theo sát, đôn đốc giải quyết triệt để.

Nhân dịp này, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội cũng trân trọng cảm ơn cử tri quận Hà Đông đã tín nhiệm các thành viên trong Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại Hà Đông. Chủ tịch HĐND thành phố khẳng định, thời gian qua các đại biểu HĐND thành phố tổ Hà Đông đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ người đại biểu nhân dân, mang tiếng nói của cử tri đến HĐND, đồng thời đôn đốc các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Chủ tịch HĐND thành phố mong muốn, cử tri quận Hà Đông tiếp tục quan tâm, giám sát hoạt động của HĐND các cấp, để sớm đưa các nghị quyết vừa thông qua tại kỳ họp 14 vào cuộc sống, triển khai hiệu quả trong thực tiễn, góp phần xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng với Tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận Cầu Giấy tiếp xúc cử tri quận sau kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XIV.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Cầu Giấy đánh giá cao kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố vừa kết thúc; đồng thời kiến nghị, mong chính quyền thành phố quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy nhanh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở; tăng cường quản lý nhà nước về bảo đảm ATVSTP. Bên cạnh đó, các cử tri cũng bày tỏ lo lắng về tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh Ngõ 125 phố Trần Cung (Cầu Giấy); tình trạng ùn tắc giao thông trên nhiều tuyến đường trong thành phố; việc xây dựng đường sắt trên cao chưa đồng bộ và triển khai quá lâu ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân... Ngoài ra, cử tri phường Quan Hoa đề nghị Nhà nước quan tâm xây dựng chùa Hoa Lăng, phường Quan Hoa; nhà sinh hoạt cộng đồng…

Thay mặt đại biểu HĐND thành phố, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn tiếp thu và cảm ơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phó Bí thư Thành ủy cũng thông báo kết quả của Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với các cử tri quận Cầu Giấy và mong các cử tri tiếp tục quan tâm, ủng hộ để các đại biểu HĐND thành phố và đồng chí trên cương vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên trách được giao.

Ngày 8-12, các tổ đại biểu HĐND thành phố ứng cử tại quận Long Biên, Hoàng Mai và huyện Mỹ Đức cũng đã tiếp xúc cử tri các địa phương báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14, HĐND TP Hà Nội khóa XIV

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.