Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đối ngoại nhân dân góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô

Đình Hiệp| 18/01/2016 21:18

(HNMO) - Chiều 18-1, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội (HAUFO) tổ chức cắt băng khai trương trụ sở mới (tại số 15A Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô năm 2015 và phát động phong trào thi đua năm 2016.


Tham dự có Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) Vũ Xuân Hồng; Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội, Chủ tịch HAUFO Đào Văn Bình…


Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực HAUFO Vũ Thị Hải đã điểm lại những hoạt động nổi bật trong công tác đối ngoại nhân dân của HAUFO năm qua. Tiếp nối thành công của những năm trước, năm qua HAUFO cùng các Hội và tổ chức thành viên tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân, làm cầu nối hữu nghị, thân thiện giữa nhân dân Thủ đô với bạn bè quốc tế, qua đó giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về Hà Nội; đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh và vị thế của Hà Nội và Việt Nam trên trường quốc tế. Trong năm 2016, HAUFO sẽ tập trung thi đua thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội HAUFO với tinh thần dân chủ, đổi mới, phát huy được trí tuệ và trách nhiệm hội viên, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội do cơ quan quản lý nhà nước ban hành.

Thứ hai là làm tốt công tác thông tin tuyền truyền, nâng cao nhận thức trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là với bạn bè quốc tế về những thành tựu của Thủ đô; Tuyên truyền sâu rộng các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, Thành phố về công tác đối ngoại nói chung và đặc biệt là đối ngoại nhân dân; Cùng với các cơ quan chức năng, các Hội và tổ chức thành viên kịp thời phát hiện và chống lại những âm mưu Diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch xuyên tạc chống phá cách mạng nước ta.

Thứ ba là tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân, hoạt động hoà bình, hữu nghị, thông qua đó tạo cầu nối mở rộng mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, du lịch, thông tin…góp phần phát triển kinh tế, xã hội Thủ đô; Tích cực vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và bạn bè quốc tế, cộng đồng người Việt ở nước ngoài tham gia và ủng hộ giúp đỡ các hoạt động xã hội, từ thiện cho đồng bào nghèo các đối tượng chính sách nạn nhân chất độc da cam, đồng bào lũ lụt…; Phấn đấu 100% các Hội và tổ chức thành viên có ít nhất 01 hoạt động cấp Thành phố có quy mô và thực sự có ý nghĩa để quảng bá về văn hóa, con người, danh lam thắng cảnh, ẩm thực Hà Nội, mở rộng mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực với các thủ đô, thành phố trên thế giới.

Thứ tư là tăng cường củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành Hội và tổ chức thành viên. Mở rộng các loại hình tổ chức mới; chú trọng mở rộng khu vực quận, huyện, trường học, doanh nghiệp nước ngoài. Tiếp tục phối hợp với Mặt trận tổ quốc các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền các địa phương tổ chức thành lập các Chi hội hữu nghị Việt Nam đoàn kết với nhân dân các nước ở các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố trực thuộc các Hội hữu nghị của Thành phố, đưa hoạt động đối ngoại nhân dân đến các Chi hội cơ sở.

Đánh giá cao hoạt động của HAUFO năm qua, Chủ tịch VUFO Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh, năm 2016 là năm quan trọng với nhân dân Việt Nam với nhiều sự kiện trọng đại như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp… Chủ tịch VUFO Vũ Xuân Hồng cho biết: Năm 2016 là năm đặc biệt quan trọng đối với nhân dân Việt Nam - năm tiến hành Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12; bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; năm chẵn kỷ niệm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với một số nước, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Thành ủy, UBND TP Hà Nội, cùng tinh thần trách nhiệm, chủ động của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân, chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, HAUFO sẽ vững vàng hoà mình vào tiến trình hội nhập, thực hiện chủ trương đã đề ra: mở rộng hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, nâng cao vị thế của đất nước; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới. Chủ tịch Vũ Xuân Hồng mong rằng HAUFO sẽ tích cực phát huy những truyền thống và bài học kinh nghiệm tốt trong thời gian qua, tiếp tục đổi mới về tổ chức và hoạt động theo phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đối ngoại nhân dân góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.