Theo dõi Báo Hànộimới trên

Niềm tin hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

Minh Huệ| 21/01/2016 18:42

(HNMO) - Hôm nay (21-1), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chính thức khai mạc. Phiên khai mạc thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân khu vực ngoại thành Hà Nội...


Khoảng 7 giờ 30 sáng nay, hội trường xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ) đã có rất đông đảng viên, cán bộ hưu trí tập trung để theo dõi truyền hình trực tiếp về phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Mọi người đều chăm chú theo dõi bài phát biểu khai mạc của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; tiếp đến là báo cáo do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày trước Đại hội…

Tại hội trường xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ (Hà Nội), đông đảo đảng viên, cán bộ hưu trí quan tâm theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII


Có mặt tại hội trường xã Thọ Lộc để theo dõi phiên khai mạc, sau khi nghe báo cáo của Tổng Bí thư trình bày trước Đại hội, ông Khuất Hữu Sử (75 tuổi) là cán bộ nghỉ hưu, đảng viên (52 tuổi đảng) đang sinh hoạt tại chi bộ 2, Đảng bộ xã Thọ Lộc hồ hởi trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới: Có thể nói, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã làm được nhiều việc, nhiều thành công. Trong đó có thể nói, thành công lớn là về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thể hiện qua Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”.

Báo Hànộimới là một kênh cung cấp thông tin về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII được bạn đọc tin tưởng tìm đọc


Đây là Nghị quyết sâu sắc, triệt để về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình hiện nay. Nghị quyết được triển khai thực hiện nghiêm túc từ Trung ương đến từng chi bộ Đảng; từ các đồng chí ở trên Trung ương gương mẫu kiểm điểm nghiêm túc, sâu sắc, cho đến đảng viên ở dưới cơ sở kiểm điểm để thấy được những ưu, khuyết điểm, từ đó phấn đấu, rèn luyện mình tốt hơn.

Bên cạnh đó, theo ông Khuất Hữu Sử, trong 5 năm qua, nhờ sự lãnh đạo, các chủ trương đúng đắn của Đảng mà bộ mặt khu vực nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống của bà con nông dân ngày được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.

Ông Nguyễn Bá Thắng


Ông Nguyễn Bá Thắng (cán bộ nghỉ hưu) cũng có mặt từ rất sớm ở hội trường xã Thọ Lộc để theo dõi phiên khai mạc đại hội qua truyền hình, quả quyết: Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, không chỉ riêng tôi mà hầu hết cán bộ, đảng viên và người dân xã Thọ Lộc đều kỳ vọng 1.510 đại biểu dự đại hội sẽ bầu được những đồng chí lãnh đạo có tâm, có tầm, có trí tuệ vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2016-2020 để lãnh đạo đất nước tiếp tục đổi mới và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn. Chúng tôi cũng mong rằng, sau đại hội, Đảng và Nhà nước sẽ có nhiều chủ trương, chính sách ưu việt, thiết thực hơn nữa về lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn…

Sau khi theo dõi phiên khai mạc qua truyền hình trực tiếp, anh Lê Minh Tuấn, Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Vì, bày tỏ: Sau Đại hội, Đảng sẽ có những đường lối, chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh niên sát với tình hình thực tế trong giai đoạn hiện nay, nhằm giải quyết, tháo gỡ những vấn đề khó khăn của thanh niên, nhất là đối với thanh niên miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cụ thể như: vấn đề thiếu việc làm; vấn đề học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; vấn đề vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế tại địa phương.

Phó Bí thư Huyện đoàn Ba Vì Lê Minh Tuấn


Theo anh Lê Minh Tuấn, giải quyết được những vấn đề này sẽ giúp giảm được số lượng thanh niên đi làm ăn xa, thu nhập bấp bênh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho thanh niên nông thôn và góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Phó trưởng phòng Dân tộc huyện Ba Vì Đặng Tiến Hữu


Ông Đặng Tiến Hữu, Phó trưởng phòng Dân tộc Ba Vì cho biết, trên địa bàn huyện Ba Vì có 7 xã miền núi, với hơn 6,8 vạn dân, chủ yếu là bà con các dân tộc thiểu số. Trong 5 năm qua, nhờ sự quan tâm của Trung ương, thành phố nên đời sống của nhân dân các xã miền núi đã từng bước bớt khó khăn; cơ sở hạ tầng xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng; tỷ lệ hộ nghèo năm sau giảm so với năm trước…

Ông Đặng Tiến Hữu mong mỏi sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Trung ương, thành phố tiếp tục có những chính sách quan tâm hơn nữa, giúp bà con đồng bào vùng miền núi thoát nghèo một cách bền vững, từ đó góp phần thu hẹp dần khoảng cách giữa miền núi với đồng bằng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Niềm tin hướng về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.