Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bài cuối: Kỳ vọng vào công cuộc đổi mới lần thứ hai

Lê Hương| 31/01/2016 07:24

(HNM) - Đại hội XII của Đảng đã đổi mới cả về văn kiện và trong tâm tư, nguyện vọng, ý chí của mỗi đại biểu. Đặc biệt, Ban Chấp hành mới được Đại hội tín nhiệm bầu chọn với sự tập trung cao, trong đó có nhiều nhân tố mới, nhân tố trẻ.


Khi được hỏi: "Đại hội XII của Đảng được kỳ vọng sẽ khởi xướng cho công cuộc đổi mới đất nước lần thứ hai, kể từ Đại hội VI của Đảng năm 1986?" - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ khẳng định, có thể hiểu như vậy. Bên cạnh tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội lần này đề cao tinh thần đổi mới. Đổi mới thể hiện trong văn kiện Đại hội và ngay cả trong tâm tư, nguyện vọng, ý chí của mỗi đại biểu mang đến cho Đại hội.

Chúng ta đã đi qua 30 năm đổi mới. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử; nhưng cũng còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, yếu kém nảy sinh cần phải tập trung giải quyết, khắc phục để tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn. Thời kỳ mới đòi hỏi phải phát triển đất nước toàn diện, đồng bộ hơn về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; xây dựng văn hóa, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên. "Chúng ta đã có thực tiễn 30 năm đổi mới, bây giờ cần đổi mới mạnh mẽ, sâu rộng và bền vững. Đó là mong muốn của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hướng về Đại hội XII" - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Thế Kỷ nhấn mạnh.

Theo dõi diễn biến Đại hội cho thấy, trước tiên, tinh thần đổi mới được thể hiện ngay trong cách trình bày báo cáo. Đại hội lần này gồm có Báo cáo chính trị; Báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020); Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI; Báo cáo Tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI): Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Thay vì trình bày từng báo cáo, tất cả được cô đọng trong một Báo cáo về các văn kiện Đại hội XII của Đảng gồm 26 trang, ngắn gọn, bao trùm các lĩnh vực. Ngoài 34 tham luận khá sâu sắc tại hội trường, còn có gần 700 lượt ý kiến thảo luận tại các Đoàn đại biểu hết sức trách nhiệm khi quyết định những vấn đề liên quan đến con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Lắp ráp ô tô tại Nhà máy Ô tô Xuân Kiên (xã Nam Hồng, huyện Đông Anh). Ảnh: Huy Hùng


Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Trung ương nhìn nhận: Mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại đã được xác định từ Đại hội VIII của Đảng và trên thực tế, 20 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu này. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, chủ quan nên nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu trên không đạt được. Đại hội XII đã xác định mục tiêu, đó là "... phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". Đại hội yêu cầu trong 5 năm tới, phải phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh, bền vững để sớm đạt được mục tiêu này. Đặc biệt cần nhận thức và thực hiện hiệu quả những định hướng lớn: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đại hội cũng thẳng thắn chỉ rõ: Bốn nguy cơ mà Đảng ta chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt diễn biến phức tạp. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí chưa bị đẩy lùi. Một số mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị chuyển biến chậm. Nhận thức sâu sắc sứ mệnh và trọng trách trước đất nước, dân tộc, Đại hội đưa lên nhiệm vụ đầu tiên trong 6 nhiệm vụ trọng tâm là công tác xây dựng Đảng, khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực trí tuệ, phẩm chất và đạo đức cách mạng, làm cho Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Cụ thể, trong nhiệm kỳ Đại hội XII tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Sự đổi mới còn được thể hiện rất rõ trong công tác nhân sự Đại hội; từ khâu chuẩn bị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đến việc thảo luận tại Đại hội, việc ứng cử, đề cử ở các đoàn và tại hội trường. Đặc biệt, Đại hội thảo luận dân chủ và bỏ phiếu kín đối với những trường hợp xin rút khỏi danh sách bầu cử với sự thống nhất cao trước khi chốt danh sách bầu cử. Đại hội chỉ bầu một lần đủ số lượng Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trong đó có nhiều nhân tố trẻ, nhân tố mới và chính thức trao cho Ban Chấp hành khóa mới trọng trách lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Nhận rõ trách nhiệm to lớn, nặng nề song hết sức vẻ vang trước Đảng, nhân dân và đất nước, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu khẳng định: "Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nguyện đoàn kết một lòng, toàn tâm toàn ý phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, không ngừng rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phát huy năng lực, đem hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ to lớn đã được Đại hội xác định".

Mùa xuân mới đang về, mang theo những điều tốt lành. Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đang chuẩn bị kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng quang vinh. Với quyết tâm mới, khí thế mới, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bài cuối: Kỳ vọng vào công cuộc đổi mới lần thứ hai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.