Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sáng ngời con đường ta bước!

Bình Nguyên| 01/02/2016 06:35

(HNM) - Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu rõ những vấn đề hết sức to lớn, trọng đại: Đấy là tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 nêu trong Báo cáo chính trị...

1. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã nêu rõ những vấn đề hết sức to lớn, trọng đại: Đấy là tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 nêu trong Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội, trong đó đề ra Mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu quan trọng và nhiệm vụ trọng tâm trong 5 năm 2016-2020; đấy là thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội XII; đấy là thông qua Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay"...

Tinh thần xuyên suốt của nghị quyết, tựu trung lại chính là thực hiện cho được các giải pháp, nhiệm vụ nhằm "mở ra thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp của đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".

"Thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp" chính là khát vọng của dân tộc suốt bốn nghìn năm vật lộn, chiến đấu với thiên tai địch họa, trường chinh qua những năm dài liên miên chiến tranh, nay mới đang ở tốp quốc gia có thu nhập trung bình thấp; "Thời kỳ phát triển mới, vẻ vang, tốt đẹp" là mục tiêu mà toàn Đảng, toàn dân hướng tới. Và "vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội" - một tất yếu lịch sử, phù hợp với xu thế phát triển, phù hợp với điều kiện đất nước - con đường nay đang rộng mở.

Vững bước dưới cờ. Ảnh: Nhật Nam


2. Có một sự tương đồng giữa đời người với lịch sử một đất nước, một dân tộc. Một đời người, như đúc kết sông có khúc, người có lúc thì lịch sử mỗi một đất nước, mỗi một dân tộc đều trải qua những thăng trầm. Hành trình bốn nghìn năm lịch sử can trường mà kiêu hãnh, đau thương mà anh dũng, vất vả mà chói sáng của dân tộc Việt Nam là như thế.

Mỗi một giai đoạn như một lát cắt lịch sử. Điểm lại 5 năm 2011-2015, bên cạnh "những thành quả quan trọng" thì như Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trình bày cũng đã nêu rõ không ít khó khăn, tồn tại, đó là: Những hạn chế, khiếm khuyết vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết, những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho lạm phát tăng cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ổn định kinh tế vĩ mô, tốc độ tăng trưởng và đời sống nhân dân. Thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu gây thiệt hại nặng nề... Sự nghiệp đổi mới được tiến hành chưa đồng bộ và toàn diện. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được...

Nhưng có con đường nào toàn cơ hội, thuận lợi? Bên cạnh cơ hội, thuận lợi, luôn song hành là những khó khăn, thách thức. Nhận diện cả cơ hội cũng như khó khăn, cả thuận lợi cũng như thách thức, từ đó đề ra giải pháp chính là con đường duy nhất để đạt được mục tiêu. Điều này càng cần thiết hơn khi con đường ta đi chưa từng có trong tiền lệ. Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về các văn kiện Đại hội XII của Đảng cũng nêu rõ trong 5 năm tới, phải phấn đấu quyết liệt hơn, phát triển kinh tế nhanh, bền vững để sớm đạt được mục tiêu này.

Con đường đi tới mục tiêu mà trước mắt là trong 5 năm tới thuận lợi hay khó khăn, bằng phẳng hay gập ghềnh? Những vấn đề "cần nhận thức", những "định hướng lớn" đã được chỉ ra, đó là: Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức; hoàn thiện thể chế, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tăng cường tiềm lực và đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ. Xây dựng, phát triển văn hóa, con người...

Ảnh: Bảo Nguyên


3. Đường đi cuộc đời mỗi người dân đều gắn liền với đất nước. Mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều vì lợi ích của người dân. Đảng với dân là một. 86 năm xây dựng và phát triển của Đảng cũng là hành trình Đảng gắn bó máu thịt với nhân dân, vượt qua vô vàn khó khăn và lập nên những thắng lợi huy hoàng. Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân cũng chính là con đường để Đảng mạnh hơn lên, tự hoàn thiện và hoàn thành xuất sắc vai trò của mình. Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân chính là làm theo phong cách Hồ Chí Minh; là để Đảng cùng với nhân dân vượt qua bất cứ chướng ngại, khó khăn nào trên con đường phía trước. Chính vì thế, hai trong số những nhiệm vụ trọng tâm được nêu lên trong Nghị quyết chính là xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ và chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy quyền làm chủ của nhân dân...

Nước lấy dân làm gốc. Đảng lấy dân làm gốc. Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân thì con đường của dân với con đường của Đảng luôn là một. Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân mang lại cho Đảng "sức mạnh vô song". Sức mạnh ấy không gì có thể ngăn được.

Với sức mạnh ấy, ta sẽ vượt băng băng qua mọi vật cản trên con đường đi tới.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một Hội nghị Diên Hồng của thế kỷ XXI mà mục tiêu, đường hướng cho con đường phát triển đất nước đã được chỉ rõ. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu bế mạc: Đại hội biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm sắt đá của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong những năm tới, thực hiện bằng được mục tiêu tổng quát: "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giữ gìn hòa bình, ổn định, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế để phát triển đất nước. Nâng cao vị thế và uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới".

Con đường của mỗi người dân hòa chung vào con đường của Đảng, của đất nước. Quyết tâm sắt đá ấy, với sự lãnh đạo đầy ý chí, trí tuệ, bản lĩnh của Đảng quang minh có bề dày 86 năm lịch sử, con đường phía trước đang ăm ắp những vận hội, ăm ắp những dự cảm tốt đẹp.

Vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội - Con đường của chúng ta.
Sáng ngời con đường ta bước!

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Sáng ngời con đường ta bước!

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.