Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết Bính Thân 2016

TTXVN và Nhóm Phóng viên| 06/02/2016 06:54

Tối 5-2 (tức ngày 27 tháng Chạp), UBND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc Đường hoa Tết Bính Thân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ với chủ đề


Đến dự lễ khai mạc có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; các Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Quốc hội; Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Đinh La Thăng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan Đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: TTXVN


Cùng dự có các đồng chí: nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa. Trước đó, Đoàn lãnh đạo Đảng và Nhà nước, TP Hồ Chí Minh đã đến dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước trụ sở HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh.

• Trước đó, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm và chúc Tết Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Ngoài nước và Tổng cục 5 (Bộ Công an).

Chúc Đảng ủy khối các doanh nghiệp đạt thêm thành tựu mới trong năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Chủ tịch nước tin tưởng với khí thế mới Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ tạo được chuyển biến. Chủ tịch nước đề nghị, với tư cách là khu vực hệ trọng của khối kinh tế nhà nước, Thường trực Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nên tổng kết đánh giá bổ sung thực tiễn cho đường lối lãnh đạo của Đảng; làm tốt công tác xây dựng Đảng, tăng cường lãnh đạo toàn diện của Đảng tại doanh nghiệp trong khối, giành thắng lợi cả trên thị trường trong nước và quốc tế.

Với Đảng ủy Ngoài nước, Chủ tịch nước cho rằng, nhờ công tác đối ngoại đúng đắn, bạn bè quốc tế ngày càng nhiều, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định. Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy phải tiếp tục làm tốt đối ngoại kinh tế, tranh thủ sự hỗ trợ, hợp tác của nước ngoài, thu hút FDI... góp phần cùng nội lực trong nước đưa đất nước phát triển.

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Tổng cục 5, Bộ Công an, Chủ tịch nước nhiệt liệt biểu dương cán bộ, chiến sĩ Tổng cục 5 đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước, tổ chức triển khai có hiệu quả các mặt công tác, kịp thời tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, các bộ, ngành nhiều nội dung mang tầm chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, củng cố an ninh, góp phần đắc lực vào quá trình hội nhập quốc tế, công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ Tổng cục 5 cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả các mặt công tác, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; tập trung tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chủ động, nhạy bén tổ chức tốt công tác nắm tình hình và thực hiện hiệu quả vai trò tham mưu chiến lược trong bảo vệ an ninh quốc gia. Bên cạnh đó, Tổng cục 5 cần phát huy vai trò "đi trước mở đường" phục vụ đắc lực sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; phát hiện sớm các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch và chủ động đấu tranh, ngăn chặn kịp thời; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

• Nhân dịp Xuân Bính Thân 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gửi thiếp chúc Tết và quà 100 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

• Ngày 5-2, tại Phòng Thăng Long - Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã gặp mặt, chúc Tết Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Quốc hội. Cùng dự còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đánh giá kết quả công tác của Quốc hội nhiệm kỳ vừa qua và năm 2015, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, các hoạt động của Quốc hội như lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đã đạt được nhiều thành quả tích cực. Quốc hội từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, được cử tri và nhân dân cả nước tin tưởng, đánh giá cao; xứng đáng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước ta.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, những thành quả đã đạt được của Quốc hội trong thời gian qua có sự đóng góp to lớn của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Nhân dịp tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới toàn thể các thành viên trong "Ngôi nhà Quốc hội Việt Nam". Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn trong năm mới, Quốc hội sẽ hoạt động tích cực, hiệu quả hơn nữa, xứng đáng với niềm tin, sự kỳ vọng mà cử tri, nhân dân cả nước tin tưởng, giao phó.

• Chiều 5-2 (tức 27 tháng Chạp), ngay sau khi nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã tới thăm, chúc Tết và tặng quà một số gia đình chính sách trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng. Bí thư Thành ủy đã đến nhà riêng, ân cần thăm hỏi, tặng quà chúc Tết gia đình Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, sinh năm 1921, ở 16A Lý Nam Đế (quận Hoàn Kiếm), lão thành cách mạng, nguyên Đoàn trưởng kiêm Chính ủy Quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp Lào, nguyên Phó chính ủy Quân khu 3, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lạc, sinh năm 1918, ở 73 Phủ Doãn (quận Hoàn Kiếm), có 2 con là liệt sĩ, 1 con là thương binh; Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Kim Phượng, sinh năm 1924, ở phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng), có 2 con liệt sĩ.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lưu Thị Kim Phượng (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: Nhật Nam


Thay mặt Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải bày tỏ lòng biết ơn đối với công lao, đóng góp của các cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, hòa bình và thống nhất đất nước; chúc Thiếu tướng Huỳnh Đắc Hương, 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình năm mới sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Bí thư Thành ủy mong muốn, tiếp nối truyền thống cách mạng, con cháu trong gia đình noi gương cha ông, nỗ lực phấn đấu, tích cực đóng góp xây dựng Thủ đô và đất nước.

Đại diện các gia đình bày tỏ cảm động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đặc biệt là đồng chí tân Bí thư Thành ủy, vừa nhận nhiệm vụ đã dành thời gian đi thăm, chúc Tết và tặng quà.

• Cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã về thăm, tặng quà tại xã dân tộc miền núi An Phú (huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội). Cùng đi có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan ghi nhận những thành quả xã An Phú đã đạt được trong công tác xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương thời gian tới phải đặc biệt quan tâm hướng dẫn, tạo điều kiện để các hộ nghèo được tiếp cận với chính sách giảm nghèo; tuyên truyền, phổ biến trong nhân dân ý thức tự vươn lên thoát nghèo và chăm lo Tết chu đáo cho các hộ nghèo. Phó Chủ tịch nước đã trao tặng 225 suất quà cho 225 hộ nghèo của xã. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu cũng đã tặng quà Tết cho UBND xã An Phú, UBND huyện Mỹ Đức.

• Sáng 5-2, đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đi thăm và tặng quà hai gia đình chính sách thuộc quận Ba Đình.

• Sáng cùng ngày, Phó Tổng Biên tập Báo Hànộimới Lê Hoàng Anh và Giám đốc Công ty cổ phần Ao Vua Nguyễn Mạnh Thản đã đến thăm, động viên, chúc Tết và tặng quà 40 bệnh nhân nặng đang nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 103. Thiếu tướng PGS.TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 cho biết, tính đến đầu giờ sáng 5-2, còn 380 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại bệnh viện. Bệnh viện sẽ tạo điều kiện cho những bệnh nhân bảo đảm sức khỏe xuất viện, về nhà đón Tết. Những bệnh nhân nặng phải ở lại được bảo đảm cơm ăn miễn phí trong 3 ngày Tết cùng chế độ chăm sóc sức khỏe như ngày thường.

Lãnh đạo Báo Hànộimới và Công ty cổ phần Ao Vua đã đến từng giường bệnh ân cần thăm hỏi, chúc các bệnh nhân mau lành và trao tặng mỗi người 500.000 đồng.

• Cùng ngày, Quỹ Hỗ trợ phòng chống dịch bệnh nguy hiểm HIV/AIDS Hà Nội đã tổ chức tặng quà Tết Bính Thân 2016 cho người nhiễm, trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS. Đây là hoạt động thường niên của Quỹ nhằm động viên, giúp các trẻ nhiễm và ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, người nhiễm HIV/AIDS xóa đi mặc cảm, vui Xuân, đón Tết.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thành phố Hà Nội thăm, chúc Tết Bính Thân 2016

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.