Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị đại biểu nhân dân: Nhiều nét mới, sát thực tế

Linh Nhi| 13/02/2016 07:33

(HNM) - Ngay từ những ngày đầu năm mới 2016, nhiều khu dân cư, tổ dân phố đã tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân (ĐBND).

Dự hội nghị ĐBND cụm dân cư số 9A, phường Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), tổ chức ngày 25-1, với tâm thế phấn khởi, ông Ninh Công Vinh cho biết: Năm nào ông cũng đại diện cho gia đình dự hội nghị này. Khác với mọi năm, năm nay hội nghị sẽ cho ý kiến về dự thảo quy ước của cụm dân cư, gồm 4 chương, 13 điều, bao quát các mặt của đời sống, từ xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường sạch đẹp đến xây dựng tuyến phố an toàn. Bà con phấn khởi hơn vì sau khi thống nhất tại hội nghị, bản quy ước sẽ được UBND quận Hai Bà Trưng ra quyết định phê duyệt. Kết quả thực hiện là một tiêu chí đánh giá công tác thi đua của cụm dân cư.

Trong sự thành công của quận Long Biên hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của người dân.


Theo ông Phạm Ngọc Thạch, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Bạch Đằng, 47/47 tổ dân phố trên địa bàn đã hoàn thành tổ chức hội nghị ĐBND. Đáng mừng là bà con tham gia hội nghị rất đông, nhiều tổ có trên 85% số hộ tham gia, đóng góp nhiều ý kiến. Tại các tổ dân phố trên địa bàn quận Long Biên, nhân dân tích cực tham gia hội nghị, hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng tổ dân phố đoàn kết, văn minh hơn. Bà Nguyễn Thị Phương, tổ dân phố số 5, phường Bồ Đề cho biết, do nghiên cứu kỹ dự thảo quy ước nên tại hội nghị, bà đã góp ý nên đưa vào quy ước quy định không hóa vàng mã trong nhà; không được xây bục bệ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; không được để vật liệu xây dựng bừa bãi; không mở nhạc hoặc xây dựng, sửa chữa công trình gây tiếng động quá lớn trước 6h sáng và sau 22h đêm… Vì tính thiết thực đối với cuộc sống, các kiến nghị của bà đã được hội nghị tiếp thu, bổ sung vào quy ước.

Bà Dương Thị Thìn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Long Biên đánh giá, năm nay, hội nghị ĐBND có nhiều đổi mới, hướng tới chất lượng, hiệu quả hơn. MTTQ phối hợp với UBND cùng cấp hướng dẫn cán bộ tổ dân phố xây dựng các tiêu chí cụ thể trước, gửi đến các hộ dân lấy ý kiến góp ý trước khi tổ chức hội nghị. Cách làm này phát huy tính dân chủ và tập hợp được ý chí của đông đảo nhân dân. "Tôi tin rằng, cách làm này sẽ tập hợp được nhiều ý kiến hiến kế xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở chất lượng hơn" - Bà Thìn khẳng định.

Ông Đào Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội cho biết thêm, hội nghị ĐBND năm nay được tổ chức trên tinh thần phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư trong xây dựng tổ dân phố văn hóa như, thực hiện quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng nếp sống văn hóa, hành vi ứng xử, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, tuyên truyền việc chấp hành pháp luật… Thông qua đó, cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh, xây dựng tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau cùng nỗ lực đẩy mạnh chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh…

Từ yêu cầu đó, các địa phương đã tổ chức hội nghị ĐBND bảo đảm tính thiết thực. Hội nghị ĐBND tại cộng đồng dân cư sẽ tiếp tục được tổ chức từ nay đến hết tháng 3-2016. Hiệu quả bước đầu ở một số địa phương cho thấy quyết tâm của MTTQ, các cấp, ngành và nhân dân để góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở từng khu dân cư tốt hơn, vì một Thủ đô văn minh, hiện đại hơn.

Hội nghị ĐBND năm nay tập trung bàn biện pháp xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; bảo đảm đường thông, hè thoáng, văn minh và an toàn; xây dựng khu dân cư không có người vi phạm pháp luật; xây dựng quan hệ cộng đồng thân thiện, đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế giảm nghèo, làm giàu hợp pháp… Điểm nổi bật của hội nghị năm nay là, ngoài việc bàn biện pháp xây dựng đời sống văn hóa, các địa phương tập trung bàn phương hướng giải quyết những tồn tại, hạn chế trước đó gắn với xây dựng đô thị, nông thôn văn minh, hiện đại…
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị đại biểu nhân dân: Nhiều nét mới, sát thực tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.