Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hỗ trợ thông tin để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động, vận động bầu cử

Việt Tuấn| 28/04/2016 06:16

(HNM) - Ngày 27-4, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã tổ chức hội nghị gặp mặt các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV và ứng cử viên đại biểu HĐND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử thành phố; UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố; Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng.

Tại hội nghị, Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố đã công bố danh sách 50 ứng cử viên ĐBQH (Báo Hànộimới đăng danh sách ứng cử viên ĐBQH tại Hà Nội trên số báo ra ngày 27-4), 178 ứng cử viên đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 (Báo Hànộimới đăng danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố trong phụ trương của số báo ra ngày 28-4). Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã thông tin đến các ứng cử viên về tình hình kinh tế - xã hội TP Hà Nội 5 năm 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ năm 2016 và các năm tiếp theo; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bùi Anh Tuấn hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử thực hiện vận động bầu cử.

Kết luận hội nghị, thay mặt Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đã chúc mừng 50 ứng cử viên ĐBQH, 178 ứng cử viên HĐND thành phố có tên trong danh sách chính thức để cử tri lựa chọn bầu vào cơ quan dân cử ngày 22-5. Qua 3 vòng hiệp thương, Hà Nội đã chọn danh sách ứng cử viên ĐBQH 38 người, danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố 179 người. Tuy nhiên, thời gian qua, một ứng cử viên ĐBQH do điều kiện công việc đã viết đơn xin rút khỏi danh sách; một ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố cũng vì công việc viết đơn xin rút khỏi danh sách. Vì thế, số ứng cử viên ĐBQH của Hà Nội chỉ còn 37 người; ứng cử viên đại biểu HĐND thành phố khóa XV chỉ còn 178 người. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố nhấn mạnh, việc Ủy ban Bầu cử thành phố tổ chức hội nghị gặp mặt sớm, vừa để cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của TP Hà Nội giúp ứng cử viên tiếp cận, vận dụng trong công tác vận động bầu cử; đồng thời các ứng cử viên xác nhận thông tin cá nhân, tiểu sử của bản thân, để Ủy ban Bầu cử in ấn danh sách, tiểu sử gửi đến từng hộ gia đình.

Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, các ứng cử viên tập trung xây dựng chương trình hành động, vận động, giới thiệu bản thân cũng như việc thực hiện nhiệm vụ khi trúng cử vào ĐBQH và đại biểu HĐND. Các ứng cử viên cần nghiên cứu kỹ định hướng phát triển của thành phố để nắm sát vấn đề, xây dựng chương trình hành động hiệu quả. Các ứng cử viên cũng cần liên hệ thường xuyên với đơn vị ứng cử để trao đổi về thông tin cần biết để tham khảo. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố lưu ý, trong tuyên truyền về chương trình hành động của các ứng cử viên cần có mẫu, dung lượng, kết cấu như nhau, tránh trường hợp cương vị cao thì bố trí dung lượng nhiều hơn. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đề nghị MTTQ các cấp TP Hà Nội chủ trì các hội nghị tiếp xúc cử tri. Trong đó, Ủy ban MTTQ thành phố chủ trì tiếp xúc cử tri vận động bầu cử ĐBQH; Ủy ban MTTQ các quận, huyện, thị xã tổ chức tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu HĐND thành phố. Số lượng buổi tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên ĐBQH mỗi quận, huyện là một buổi nhằm tạo điều kiện cho nhiều cử tri tiếp cận ứng cử viên, sau đó các ứng cử viên có thể liên hệ với Ủy ban MTTQ các cấp để tổ chức tiếp xúc cử tri theo chuyên đề. Ủy ban MTTQ các cấp lưu ý, bố trí lịch tiếp xúc hợp lý, tổ chức cho ứng cử viên tiếp xúc cử tri.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hỗ trợ thông tin để các ứng cử viên xây dựng chương trình hành động, vận động bầu cử

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.