Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sai sót một hòm phiếu có thể ảnh hưởng cả thành phố

Quốc Bình - Tuấn Việt - Linh Nhi| 28/04/2016 17:16

(HNMO) - Chiều 28-4, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bầu cử tại phường Quán Thánh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Thành uỷ Hà Nội chỉ đạo Đảng uỷ phường tuân thủ tuyệt đối các quy định pháp luật về bầu cử, không được vì chạy đua tiến độ mà để xảy ra sai sót.

“Nhiệm vụ hàng đầu là phải thực hiện đúng luật, đúng quy định. Quy định là 7h mở hòm phiếu thì phải đúng 7h mới được mở, tuyệt đối không được vi phạm. Vì chỉ một hòm phiếu xảy ra vi phạm là ảnh hưởng đến cả phường, cả quận, thậm chí cả thành phố” - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chỉ rõ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng kiểm tra điểm bầu cử tại phường Quán Thánh, quận Ba Đình. Ảnh: Khánh Huy


Theo Trưởng đoàn kiểm tra số 1, trước mắt, phường phải xác định 13 tổ bầu cử là lực lượng này vô cùng quan trọng. Từ đó, phường phải tập huấn rất kỹ để thống nhất nhận thức chung, tránh xảy ra tình trạng “tổ thì kiểm xuôi, tổ thì kiểm ngược”.

Trưởng đoàn kiểm tra số 1 của Thành uỷ nhấn mạnh, quận Ba Đình cùng với Tây Hồ, Hoàn Kiếm cùng thuộc Đơn vị bầu cử số 1 của cả nước, là tâm điểm quan tâm của dư luận, báo chí. Nên từ quận, đến phường phải xác định tinh thần trách nhiệm cao, tuyệt đối không chủ quan trong mọi công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử, bảo đảm không xảy ra sai sót.

Đồng chí yêu cầu phường Quán Thánh đã làm tốt công tác chuẩn bị, đúng luật và bảo đảm tiến độ; cần tiếp tục phát huy làm tốt hơn nữa. Phường cần rà soát lại tất cả nội dung, yêu cầu theo kế hoạch.

“Thời gian không còn nhiều, cao điểm đã đến, phường cần tập trung cao độ với quyết tâm chính trị, tạo đồng thuận các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường, tổ chức thành công tốt đẹp, vừa phát huy dân chủ, đúng luật, chất lượng, thực sự là ngày hội của toàn dân” - đồng chí nói.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố dự buổi gặp mặt 347 nữ ứng cử viên đại biểu HĐND quận Hà Đông và các phường trên địa bàn quận, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bầu cử, vận động bầu cử đại biểu HĐND do Hội LHPN quận Hà Đông tổ chức.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đánh giá cao Hội LHPN quận Hà Đông là đơn vị đầu tiên trong thành phố tổ chức cuộc gặp mặt, thông tin về các quy trình vận động bầu cử. Là người có 5 khóa tham gia vận động bầu cử đại biểu HĐND và ĐBQH, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đã trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng vận động bầu cử với các ứng cử viên nữ quận Hà Đông. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố đề nghị, các ứng cử viên nữ nghiên cứu kỹ các quy định của luật, tìm hiểu các thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng chương trình hành động sát thực để trình bày trước cử tri, vận động bầu cử. Trong quá trình vận động bầu cử, các nữ ứng cử viên phải thực hiện đúng quy định, tác phong nhanh nhẹn, trình bày chương trình hành động ngắn gọn, tự tin, bám sát các lĩnh vực mình phụ trách và những vấn đề đặt ra ở cơ sở mình; hứa với cử tri những vấn đề mà khả năng có thể thực hiện được, chứ không được hứa những điều xa vời.

Nhân dịp này, Hội LHPN quận Hà Đông đã tổ chức tập huấn công tác bầu cử, những điểm cần lưu ý từ nay đến ngày bầu cử như tiếp xúc cử tri; cách thức viết chương trình hành động và trình bày trước cử tri.

* Ngày 28-4, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ quý II-2016. Trong quý I-2016, MTTQ các cấp TP Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiệm vụ bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật. MTTQ tổ chức tập huấn cho 3 nghìn lượt cán bộ thường trực ủy ban MTTQ các cấp; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử và hướng dẫn MTTQ cơ sở tổ chức hội nghị cử tri, hiệp thương lựa chọn người đủ tiêu chuẩn ứng cử đạt kết quả tốt, được dư luận nhân dân đồng tình, ủng hộ. Cùng với đó, MTTQ các cấp đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, triển khai sâu rộng đợt vận động ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu, tặng quà 100% hộ nghèo trên địa bàn…

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Lê Thị Kim Oanh cho biết, quý II-2016 Ủy ban MTTQ triển khai 10 nhiệm vụ, trong đó trọng tâm là các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử. Mặt trận tập trung giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại quận, huyện, thị xã; tuyên truyền vận động cử tri đi bầu cử đạt kết quả cao; quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Mặt trận trong cuộc bầu cử ĐBQH khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sai sót một hòm phiếu có thể ảnh hưởng cả thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.