Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc với Hội Cựu chiến binh thành phố

Khánh Thu| 29/04/2016 10:14

(HNMO) - Nhân kỷ niệm Ngày thống nhất đất nước (30-4) và Quốc tế Lao động (1-5), sáng 29-4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải dẫn đầu Đoàn công tác của thành phố tới thăm và làm việc với Hội Cựu chiến binh thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ".


Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chân thành gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới hơn 250.000 CCB, cựu quân nhân trên địa bàn Thủ đô, các Mẹ Việt Nam Anh hùng; các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng; đánh giá cao vai trò, sự phát triển, những kết quả hoạt động mà Hội CCB thành phố và các cấp hội đạt được trong năm 2015 và những năm qua.

Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, đất nước mãi mãi ghi công và tưởng nhớ đến công lao, sự hy sinh và cống hiến to lớn của các thế hệ “Bộ đội Cụ Hồ”, trong đó có đóng góp to lớn của lực lượng cựu chiến binh Thủ đô trong Đại thắng mùa Xuân năm 1975 cùng với nhiều chiến thắng khác là những trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước và giữ nước vĩ đại của dân tộc.

Những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Hội CCB thành phố đã luôn phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, Hội đã tổ chức, động viên cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Xuất hiện nhiều mô hình sản xuất giỏi, hàng ngàn chủ trang trại, nhiều tổng công ty do cựu chiến binh làm chủ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn, Hội CCB các cấp tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tăng cường đoàn kết, tập hợp, phát huy thế mạnh của CCB; tích cực tham gia đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tập trung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân thành phố. Tích cực tham gia công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2016 - 2021, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Hội cũng cần tập trung vận động hội viên cựu chiến binh, cựu quân nhân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, nhân rộng các mô hình sản xuất kinh doanh giỏi.

Hội CCB TP Hà Nội được thành lập ngày 25-9-1990. Tổng số hội viên đến nay là 251.042 hội viên, sinh hoạt ở 5.645 chi hội và 867 tổ chức cơ sở hội. Trong đó có 87.083 hội viên là đảng viên, 15.246 là CCB chống Pháp, 153.823 hội viên chống Mỹ, 75.528 tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Trung tướng Lê Minh Cược, Chủ tịch Hội CCB TP Hà Nội cho biết, tổ chức và hoạt động của Hội có bước phát triển nhanh, sâu rộng và hiệu quả, trở thành tổ chức chính trị - xã hội có số hội viên đông, với nhiều tướng lĩnh và sỹ quan cao cấp, có chất lượng cao so với các tỉnh thành trong cả nước; xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố Hà Nội.

Trong thời gian qua, Hội CCB thành phố luôn phát huy bản chất và truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội. Hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành và vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố, tăng cường đoàn kết giữa các thế hệ cựu chiến binh, cựu quân nhân với các tầng lớp nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực phối hợp tham gia công tác hòa giải, giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp.

Hội đã tổ chức, động viên CCB nêu cao ý chí tự lực, tự cường, phấn đấu giảm nghèo, đẩy mạnh hoạt động tình nghĩa, giúp nhau vươn lên làm giàu hợp pháp, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đã xuất hiện nhiều mô hình sản xuất giỏi, hàng ngàn chủ trang trại, nhiều tổng công ty do CCB làm chủ. Phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” đã được cán bộ, hội viên nhiệt tình hưởng ứng, đạt kết quả thiết thực, đóng góp hàng chục vạn m2 đất làm đường, hàng chục vạn ngày công và hàng chục tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Hội đã tích cực tham gia xây dựng gia đình văn hóa, coi trọng và làm tốt công tác giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tham gia tích cực vào hoạt động đối ngoại nhân dân. Đặc biệt, Hội đã tập trung triển khai học tập, tuyên truyền về thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tuyên truyền công tác bầu cử Quốc hội khóa XIV và bầu cử HĐND các cấp Thành phố, nhiệm kỳ 2016 - 2021; tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương trên các lĩnh vực.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm và làm việc với Hội Cựu chiến binh thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.