Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thể hiện tinh thần đổi mới, trách nhiệm

Võ Lâm| 05/05/2016 07:42

(HNM) - Hôm nay 5-5, cán bộ chủ chốt TP Hà Nội sẽ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Trước đó, Thành ủy Hà Nội đã thông qua Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Một tinh thần đổi mới, trách nhiệm đã được thể hiện trong Chương trình hành động.

Hà Nội đặt mục tiêu phát triển kinh tế là trọng tâm trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô đến năm 2020.Ảnh: Nhật Nam


Đặt chỉ tiêu cao để thêm cố gắng

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho biết: Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng thể hiện quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ, xác định rõ những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, khẳng định quyết tâm xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại; góp phần cùng cả nước tạo nền tảng sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chương trình hành động tiếp tục khẳng định các mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu với phương châm: Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; phát triển văn hóa làm nền tảng tinh thần của xã hội; quản lý đô thị, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng; bảo đảm an ninh - quốc phòng là nhiệm vụ trọng yếu. Thành phố xác định 4 nhóm chỉ tiêu: Về kinh tế, văn hóa - xã hội, môi trường và xây dựng Đảng.

Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 của thành phố là từ 8,5 đến 9%. GRDP bình quân đầu người đạt 140-145 triệu đồng/người/năm (tương đương 6.700 - 6.800 USD/người/năm). Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 là: 61-62% dịch vụ, 35-36,5% công nghiệp - xây dựng, 2,5-3% nông nghiệp. Năng suất lao động xã hội bình quân tăng 5% năm. Vốn đầu tư xã hội giai đoạn này phấn đấu huy động khoảng 2.500-2.600 nghìn tỷ đồng. Thành phố phấn đấu kết nạp 12.000 đảng viên/năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm 70%; tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh hằng năm trên 50%...

Đặc biệt, có 4 chỉ tiêu được điều chỉnh tăng lên tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ tư vừa qua. Thứ nhất, số giường bệnh/vạn dân từ 23 lên 26,5 (hiện Hà Nội đạt 21,1 giường/vạn dân). Thứ hai, tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh tăng lên 100%. Thứ ba, tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới điều chỉnh từ 70 đến 75% lên 80%. Thứ tư, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn điều chỉnh từ 40 đến 45 triệu đồng/người/năm lên 49 triệu đồng/người/năm. Trong kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã khẳng định: "Đây là những chỉ tiêu rất thách thức, là nhiệm vụ ưu tiên của thành phố, nhất là chỉ tiêu về nước sạch".

Việc đề ra các chỉ tiêu cao trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho thấy quyết tâm chính trị của Đảng bộ thành phố, cũng như thể hiện đúng vai trò, vị trí đầu tàu, gương mẫu của Thủ đô Hà Nội.

Vào cuộc với tâm thế mới

Nhằm cụ thể hóa một bước nữa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Thành ủy Hà Nội xây dựng 8 chương trình công tác lớn toàn khóa. Đến nay, 6/8 chương trình đã được thông qua. Tiếp thu kết quả của khóa trước, Thành ủy đã bổ sung, đổi mới đáng kể về nội dung, hình thức các chương trình công tác lớn theo hướng cụ thể, bám sát 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, phân công rõ người, rõ việc. Theo UVTƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Thành ủy quyết tâm hoàn thành xây dựng 8 chương trình công tác lớn trong nửa đầu năm 2016, rút ngắn khoảng nửa năm so với nhiệm kỳ trước. Điều này đòi hỏi các cấp ủy, các ngành thành phố khẩn trương vào cuộc, không lãng phí thời gian.

Chỉ đạo việc thực hiện chương trình hành động, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ: "Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn thành phố cần phải vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, cụ thể hóa thành nhiệm vụ công tác, các chương trình, đề án, kế hoạch từng cấp, từng ngành, từng năm, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Trước hết, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị toàn thành phố; tăng cường phân công, phân cấp; tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo điều kiện về nguồn lực, xã hội hóa đầu tư bằng các cơ chế, chính sách phù hợp, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chương trình đề ra". Bí thư Thành ủy đồng thời chỉ đạo các cấp, ngành thể hiện rõ quyết tâm vào cuộc thực hiện các chương trình công tác của Thành ủy, thực hiện thắng lợi nghị quyết ngay từ đầu nhiệm kỳ với yêu cầu đặt ra phải tạo những bước đột phá, chuyển biến mạnh mẽ cả về chất và lượng trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trong lời nói và hành động của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp thành phố đã in đậm một tâm thế vào cuộc đổi mới và trách nhiệm. Cả thành phố đang chuyển động theo hướng hành động thực chất, đi vào những việc cụ thể với quyết tâm chính trị rất cao nhằm xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; chính quyền phục vụ nhân dân, chuyên nghiệp và hiện đại. Đó là câu trả lời bước đầu cho vấn đề mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đặt ra tại hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng: "Nghị quyết và các văn kiện đại hội đã có. Điều quan trọng lúc này là đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, là tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả. Làm sao để khắc phục được tình trạng nghị quyết thì đúng, thì hay nhưng chậm đi vào cuộc sống; thậm chí có trường hợp nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít".

Tâm thế vào cuộc mới, trách nhiệm cần được biến thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả, mà việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng hôm nay là bước khởi đầu.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Thể hiện tinh thần đổi mới, trách nhiệm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.