Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tiếp bước cha anh, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc anh hùng

Nguyệt Anh| 15/05/2016 06:59

(HNM) - Tối 14-5, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương đã tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2016), khen thưởng 75 chỉ huy đội xuất sắc và 75 tổng phụ trách đội tiêu biểu.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Nguyệt Ánh


Dự, phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương những thành tích xuất sắc của các thế hệ thiếu niên, nhi đồng, phụ trách Đội trong thời gian qua. Chủ tịch nước đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, đoàn thể, các bậc cha mẹ, thầy giáo, cô giáo tiếp tục quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em; phát triển mạng lưới trường học, cơ sở y tế, nhà văn hóa, cơ sở thể thao, tạo điều kiện cho các em được học tập vui chơi, giải trí, phát triển trí tuệ, kỹ năng, thể lực. Đặc biệt, cần quan tâm chăm sóc trẻ em là con em thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, trẻ em miền núi, hải đảo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thu hút rộng rãi thiếu niên, nhi đồng tham gia các tổ chức do Đoàn phụ trách.

Chủ tịch nước yêu cầu tổ chức Đoàn cần tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành cơ chế, chính sách để Đoàn thực hiện tốt vai trò là đại diện tiếng nói của trẻ em; tập trung xây dựng tổ chức Đội vững mạnh; hướng dẫn nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu, nguyện vọng của thiếu niên, nhi đồng, tạo cơ hội phát triển bình đẳng toàn diện cho trẻ em. Chủ tịch nước tin tưởng, bằng ý chí, quyết tâm và tinh thần "Tuổi nhỏ chí lớn", dưới sự lãnh đạo và dìu dắt của Đoàn, thiếu niên, nhi đồng cả nước sẽ tiếp bước cha anh, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc anh hùng trong thời đại Hồ Chí Minh quang vinh.

75 năm qua, với tinh thần "Tuổi nhỏ chí lớn", tổ chức Đội và từng đội viên, thiếu niên, nhi đồng trên khắp mọi miền Tổ quốc đã hăng hái thi đua, góp công sức vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất, dựng xây đất nước. Từ 5 đội viên, đến nay cả nước đã có hơn 12 triệu đội viên, thiếu niên và nhi đồng đang sinh hoạt trong hơn 26 nghìn liên đội. Lịch sử vẻ vang của Đội nổi bật với những phong trào thi đua sôi nổi, như: Phong trào "Trần Quốc Toản", "Kế hoạch nhỏ", "Nghìn việc tốt", "Áo lụa tặng bà", "Hoa điểm tốt", "Em yêu khoa học", "Vòng tay bè bạn", "Em yêu biển đảo quê hương"…

Chỉ riêng năm học vừa qua, tại hầu hết các cơ sở Đội đã tổ chức đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam, phát huy truyền thống, hiếu học chăm ngoan, tiến bước lên Đoàn". Kết quả, hơn 1 triệu đội viên mới được kết nạp; hàng triệu lượt đội viên được tuyên dương danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ các cấp. Hầu hết các liên đội đều có công trình măng non, tiêu biểu là: Xây dựng 110 ngôi nhà "Khăn quàng đỏ", tặng hơn 20 nghìn đàn gà cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn; 85 "Vườn rau cho em" kiểu mẫu được trồng tại các trường nội trú và bán trú. Đã có 75 đội viên được tuyên dương "Giải thưởng Kim Đồng"… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tiếp bước cha anh, xứng đáng với tầm vóc của một dân tộc anh hùng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.