Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội Nhà báo Việt Nam khởi động xây dựng quy định mới về đạo đức nghề nghiệp

Quốc Bình| 23/05/2016 16:52

(HNMO) - Chiều 23-5, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải chủ trì họp báo thông tin về đợt học tập, quán triệt Luật Báo chí 2016 và góp ý kiến xây dựng Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam phù hợp với Luật Báo chí 2016 và luật pháp hiện hành.

Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo


Luật Báo chí 2016 được Quốc hội thông qua ngày 5-4-2016 thay thế Luật Báo chí 1999 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2017. Luật Báo chí 2016 có 6 chương, 61 điều, trong đó có 32 điều mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung so với Luật Báo chí 1999. Đáng chú ý, Luật Báo chí mới quy định về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân; quy định cụ thể về trách nhiệm cung cấp thông tin và quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí và của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm. Luật Báo chí cũng "luật hoá" những quy định bắt buộc về đạo đức người làm báo; quy định về hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ quan báo chí; quy định những hành vi bị cấm trong hoạt động báo chí; bổ sung một số quy định về cải chính và xử lý vi phạm...

Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam hiện hành được ban hành cách đây 11 năm gồm 9 điều. Theo Hội Nhà báo Việt Nam, nhiều nội dung quy định này không còn phù hợp với hoạt động báo chí và Luật Báo chí 2016 nói riêng và luật pháp hiện hành nói chung.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi khẳng định, đợt học tập, quán triệt Luật Báo chí 2016 và tổ chức góp ý xây dựng Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ quan trọng của Hội Nhà báo Việt Nam, của giới báo chí cả nước. Việc thực hiện Luật Báo chí 2016 và ban hành Quy định mới về đạo đức người làm báo Việt Nam nhằm xây dựng một nền báo chí ngày càng tiến bộ, lành mạnh và hiệu quả.

Đợt sinh hoạt, học tập Luật Báo chí và góp ý xây dựng Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam sẽ diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 9-2016. Trong đó, từ ngày 1-6 đến ngày 30-7, các cấp hội và cơ quan báo chí tổ chức quán triệt, thảo luận; từ ngày 1-8 đến ngày 30-9, Trung ương Hội sẽ tổ chức hội thảo, lấy ý kiến và ban hành Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Từ ngày 1-10-2016, các cấp hội tổ chức học tập và thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải cho biết, nhằm cụ thể hoá Luật Báo chí 2016, Bộ đang xây dựng Nghị định về đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định phân loạt dịch vụ công, trong đó có báo chí. Đây là những quy định mà qua đó có thể xác định được việc hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan báo chí ra sao.

Đợt sinh hoạt, học tập Luật Báo chí và góp ý xây dựng Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam sẽ diễn ra từ tháng 5 đến hết tháng 9-2016. Trong đó, từ ngày 1-6 đến ngày 30-7, các cấp hội và cơ quan báo chí tổ chức quán triệt, thảo luận; từ ngày 1-8 đến ngày 30-9, Trung ương Hội sẽ tổ chức hội thảo, lấy ý kiến và ban hành Quy định đạo đức người làm báo Việt Nam. Từ ngày 1-10-2016, các cấp hội tổ chức học tập và thực hiện Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội Nhà báo Việt Nam khởi động xây dựng quy định mới về đạo đức nghề nghiệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.