Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khai mạc hội nghị toàn quốc về công tác dân vận

Quốc Bình| 27/05/2016 09:12

(HNMO) - Sáng 27-5, tại Hà Nội, Ban Dân vân Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và các văn bản của Trung ương về công tác dân vận.

Toàn cảnh hội nghị.


Tới dự có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai chủ trì hội nghị. Tới dự còn có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam.

Đại diện thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Trị Mai cho biết, hội nghị nhằm quán triệt, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận, Chỉ thị 49-CT/TƯ của Ban Bí thư về "Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số", Kết luận số 120-KL/TƯ của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở" và Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TƯ về việc "ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị".

Sau khi nghe phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội nghị sẽ thảo luận để đề ra các giải pháp đưa các văn bản nêu trên đi vào thực hiện hiệu quả, triển khai các nội dung này đến với từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Tất cả nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khai mạc hội nghị toàn quốc về công tác dân vận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.