Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phấn đấu xây dựng Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu

Quốc Bình| 30/05/2016 11:47

(HNMO) - Sáng 30-5, quận Ba Đình long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quận (31/5/1961-31/5/2016).

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quận Ba Đình.


Tới dự và phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhận định, quận Ba Đình, một vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, giữ vị trí trọng yếu của Kinh thành Thăng Long xưa và hiện nay là Trung tâm hành chính - chính trị quốc gia, là niềm tự hào của các thế hệ người Việt Nam và Thủ đô Hà Nội. Trải qua các giai đoạn hào hùng trong lịch sử của dân tộc, nhân dân quận Ba Đình đã luôn kề vai, sát cánh, kiên cường, dũng cảm trong chiến đấu, lao động, sản xuất, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam ghi nhận và khắc sâu vào trang sử vàng của dân tộc “Một Điện Biên Phủ trên không” mãi mãi là mốc son chói lọi chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà quận Ba Đình vinh dự là một địa danh lịch sử thiêng liêng.

Từ một khu phố nhỏ có 75 khối dân phố, khoảng 10 vạn dân, nhưng chính trên mảnh đất này, còn lưu giữ những di sản văn hóa lịch sử nổi tiếng bậc nhất của đất nước đó là: Di sản văn hóa thế giới Hoàng thành Thăng Long và có 2 trong 4 “Tứ trấn” là Đền Quán Thánh, Đền Voi Phục của Thành Thăng Long xưa và các địa danh Khu di tích Ba Đình, làng Hoa Ngọc Hà... mang đậm dấu ấn lịch sử và phát triển của đất nước. Sau 55 năm xây dựng, phát triển, qua nhiều lần điều chỉnh địa giới hành chính, đến nay, Ba Đình đã có sự phát triển mạnh mẽ, trở thành một đô thị phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực: Kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng ngành dịch vụ, du lịch, thương mại; tăng trưởng ổn định và phát triển khá cao; riêng giai đoạn 2010-2015 đạt từ 10 - 10,5%/năm. Thu ngân sách hoàn thành vượt mức, là một trong những đơn vị có mức đóng góp cao cho ngân sách Thành phố.

Nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình đạt được trong thời gian qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chỉ đạo, quận cần huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế theo hướng dịch vụ - công nghiệp, khai thác sử dụng hiệu quả các tiềm năng và lợi thế; đẩy nhanh tiến độ đầu tư kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, văn minh (hạ tầng, kỹ thuật, hạ tầng xã hội, hạ tầng văn hóa và nhất là hạ tầng giao thông đô thị). Quận cần chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý đô thị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự an toàn giao thông; huy động đa dạng các nguồn lực đầu tư, nhất là xã hội hóa, nhằm đẩy nhanh tiến độ, xây dựng hạ tầng cơ sở, cải tạo chung cư cũ xuống cấp, đáp ứng yêu cầu quá trình đô thị hóa, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Bí thư Thành ủy yêu cầu quận tiếp tục làm tốt công tác thu hút đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng quận Ba Đình là quận tiêu biểu về phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Phát huy lợi thế, Quận cần ưu tiên phát triển kinh tế du lịch gắn với việc khai thác, phát huy các giá trị di tích lịch sử văn hóa; đồng thời phấn đấu để quận Ba Đình trở thành đô thị chuẩn mực về nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, tiêu biểu cho người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập quận Ba Đình là dịp chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tầng lớp nhân dân quận Ba Đình, thông qua đó, mỗi chúng ta thấy rõ hơn niềm vinh dự, tự hào, trách nhiệm trong việc phát huy truyền thống và xây dựng quận Ba Đình trên con đường hội nhập, phát triển. Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ thành phố tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Ba Đình phát huy truyền thống là đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới sẽ tiếp tục phát triển vững chắc, xứng đáng là Quận đô thị kiểu mẫu tiêu biểu của Thủ đô, trung tâm hành chính - chính trị quốc gia”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phấn đấu xây dựng Ba Đình thành quận đô thị kiểu mẫu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.