Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thực hiện tốt lời hứa trước cử tri

Tuấn Việt| 23/06/2016 06:59

(HNM) - Cử tri đều mong mỏi mỗi đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì dân, thực hiện tốt những gì đã hứa trước cử tri.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, tại các buổi tiếp xúc cử tri trước bầu cử, ngoài đánh giá cao sự đổi mới về tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp đã thực hiện ngày càng tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực ở địa phương, cử tri Thủ đô mong muốn và kiến nghị HĐND các cấp thành phố tiếp tục đổi mới về tổ chức, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động trong nhiệm kỳ 2016-2021. Đối với chức năng giám sát, các đại biểu HĐND các cấp thành phố cần quan tâm giám sát công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, chi tiêu công, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân ở cơ sở... Cùng với đó, cần nâng cao chất lượng hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp của HĐND tập trung vào những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân và các đại biểu HĐND.

Một buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Mê Linh. Ảnh: Anh Tuấn


Trong số nhiều kiến nghị thì lĩnh vực bảo vệ môi trường, quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở; quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng, giải phóng mặt bằng; đào tạo nghề, giải quyết việc làm… được cử tri nhiều địa phương đề cập đến. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thanh Trì Nguyễn Huy Chương, cử tri huyện Thanh Trì kiến nghị với thành phố cần quan tâm đến dự án thoát lũ Sông Hồng, dự án hồ điều hòa; có chính sách giao đất giãn dân để bảo đảm đời sống sinh hoạt cho nhân dân 3 xã vùng bãi; có giải pháp làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ Nhà máy Phân lân Văn Điển, Nghĩa trang Văn Điển, ô nhiễm nguồn nước tại Sông Nhuệ, sông Tô Lịch… vì gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của nhân dân. Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm Vương Văn Thân, cử tri trong quận kiến nghị với các đại biểu HĐND thành phố và quận cần quan tâm kiểm tra, xử lý việc xả thải gây ô nhiễm môi trường Sông Nhuệ đối với Xí nghiệp Sơn Hà Nội (Khu công nghiệp Nam Thăng Long); Viện Hóa học công nghiệp; các hộ xây dựng trái phép chăn nuôi lợn, gà, vịt hai bên đường sắt thuộc phường Phú Diễn; khơi thông nạo vét hệ thống tiêu thoát nước chống ngập úng các phường Phú Diễn, Liên Mạc, đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, phường Cổ Nhuế 2… Về quy hoạch, xây dựng, cử tri quận Hoàn Kiếm kiến nghị thành phố cần đẩy nhanh tiến độ dự án xây dựng khu nhà ở giãn dân phố cổ, cải tạo các khu tập thể xuống cấp, quy hoạch phát triển khu vực ngoài đê thành khu du lịch văn hóa… để phục vụ nhân dân; tập trung tổ chức quy hoạch, sắp xếp giao thông tĩnh gắn với các biện pháp chấn chỉnh tình hình trật tự công cộng như vấn đề lấn chiếm vỉa hè, bán hàng rong, nơi để xe đạp, xe máy, tổ chức thu gom rác theo hướng văn minh khoa học…

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh, đa số các cử tri đều kỳ vọng, mỗi đại biểu HĐND của Hà Nội nêu cao trách nhiệm, làm tròn vai trò người đại biểu; giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. Đặc biệt đối với những đại biểu kiêm nhiệm, trên cương vị công tác của mình phải thể hiện rõ vai trò chỉ đạo, tham mưu, giải quyết những vấn đề cử tri nêu thuộc thẩm quyền, đúng như chương trình hành động đã trình bày và hứa trước cử tri. Ở nhiệm kỳ trước (2011-2016), vẫn còn một số đại biểu chưa thực hiện tốt lời hứa với cử tri và nhân dân; chưa thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri với HĐND và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vì thế, ở nhiệm kỳ này, cử tri và nhân dân kiến nghị các đại biểu HĐND thực hiện tốt chương trình hành động của mình đã báo cáo trước cử tri trong các cuộc tiếp xúc vận động bầu cử vừa qua; thường xuyên giữ mối liên hệ và dành nhiều thời gian tiếp dân, tiếp xúc với cử tri để tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Cử tri mong muốn đại biểu HĐND dành nhiều thời gian, tâm trí vào hoạt động giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức nhà nước, nhất là giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân.

Để thực hiện tốt vai trò của đại biểu HĐND, ngoài năng lực chuyên môn, mỗi đại biểu HĐND nêu gương trong việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, có bản lĩnh và dũng khí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí… Và điều đó cần được thể hiện rõ tại các phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp và hoạt động giám sát, tái giám sát.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện tốt lời hứa trước cử tri

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.