Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

Việt Tuấn| 10/07/2016 07:02

(HNM) - Ngày 9-7, tập thể UBND TP Hà Nội đã tổ chức phiên họp không thường kỳ tháng 7 nhằm lấy ý kiến về một số nội dung dự kiến trình kỳ họp thứ hai HĐND thành phố khóa XV vào đầu tháng 8 tới. Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên họp.


Tại buổi họp, các thành viên UBND thành phố đã thống nhất cho ý kiến về Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm; kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, đặc biệt là dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021 Thủ đô Hà Nội.

Dự thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2021 Thủ đô Hà Nội sau 5 vòng lấy ý kiến, với sự tham gia của nhiều tầng lớp nhân dân, các chuyên gia, nhà khoa học, thanh niên, trí thức, nghệ sĩ... đến nay cơ bản đã được thực hiện theo đúng quy trình, quy định và tương đối hoàn chỉnh. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn cũng như chương trình của Thành ủy, các thành viên UBND thành phố cho rằng, với hệ thống chỉ tiêu và giải pháp cần tập trung vào các vấn đề như, quản lý phát triển đô thị, y tế, giáo dục, cung cấp nước sạch...; bổ sung đánh giá bao gồm cả những gì đã làm được, chưa làm được trong công tác phát triển Thủ đô.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm cần đặt ra những dự báo trước tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến kinh tế Thủ đô; đồng thời cập nhật, đánh giá thêm về những điểm mới, khả quan trong chính sách, chủ trương của thành phố. Về kế hoạch 6 tháng cuối năm 2016, đồng chí Nguyễn Đức Chung yêu cầu nêu phương hướng, nhiệm vụ rõ ràng với lĩnh vực phòng chống lụt bão; đẩy nhanh tiến độ dự án trọng điểm; tập trung tháo gỡ khó khăn cũng như hoàn thành dự thảo về đầu tư công trước khi trình HĐND thành phố thông qua.

Cùng ngày, tập thể UBND thành phố đã thảo luận, cho ý kiến vào Dự thảo tình hình dự toán thu chi ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; việc điều chỉnh độ dài một số tuyến phố tại Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thảo luận về tình hình phát triển kinh tế - xã hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.