Theo dõi Báo Hànộimới trên

Công an thành phố phải đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật, nghiêm minh

Thành Tâm| 15/07/2016 20:26

(HNMO) - Chiều 15-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến thăm, làm việc và chúc mừng CATP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân...


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng Công an TP Hà Nội. Ảnh: Bá Hoạt


Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, Nhà nước và thành phố, sự thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, lực lượng An ninh nhân dân (ANND), Cảnh sát nhân dân (CSND) Thủ đô không ngừng lớn mạnh, trưởng thành về mọi mặt, lập nhiều chiến công oanh liệt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những đóng góp to lớn của lực lượng CATP đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước… Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng sự trưởng thành, lớn mạnh và những đóng góp to lớn của lực lượng CATP.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao, Bí thư Thành ủy đề nghị, Đảng bộ và lực lượng CATP nói chung, lực lượng An ninh, Cảnh sát Thủ đô nói riêng luôn rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức sâu sắc về niềm vinh dự cũng như trách nhiệm lớn lao trong bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH của Thủ đô; tiếp tục thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật, nghiêm minh; đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác, có biện pháp mạnh mẽ, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém.

Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị, CATP cần chủ động phối hợp với các cấp, các ngành làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Toàn lực lượng chủ động phòng ngừa phát hiện và khắc phục mọi sơ hở, đồng thời có sách lược mềm dẻo, linh hoạt, xử lý các vấn đề liên quan đến quốc phòng - an ninh một cách kiên quyết, khôn khéo. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, CATP phải nắm chắc, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời, tham mưu, đề xuất Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, đối sách phù hợp, hiệu quả; ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch.

CATP phải phấn đấu là đơn vị đi đầu trong tổ chức quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 08 (ngày 26-5-2016) của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự, văn minh đô thị trên địa bàn”; thường xuyên tổ chức các đợt tấn công trấn áp các loại tội phạm và TNXH; đề cao tinh thần tuân thủ luật pháp, cải cách tư pháp; tăng cường thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong phòng, chống các loại tội phạm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác. Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, CATP cần gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ, dựa vào dân để công tác và chiến đấu; nâng cao hiệu quả phối hợp với các sở, ban, ngành trong công tác bảo đảm ANTT. Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng bộ CATP cần nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong CAND vững mạnh trên cả ba mặt: Chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Bí thư Thành ủy tin tưởng, với sự nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm cao, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và nhân dân, lực lượng CA Thủ đô nói chung, lực lượng ANND và CSND thành phố nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích mới, chiến công mới, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an thành phố phải đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ luật, nghiêm minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.