Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phê chuẩn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Bảo Hân| 28/07/2016 10:53

(HNMO) - Sáng 28/7, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình và phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

(HNMO) - Sáng 28/7, Quốc hội đã nghe Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình bày Tờ trình và phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc được phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng & An ninh đã được Quốc hội phê chuẩn gồm:

1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh:  488/488 đại biểu đồng ý (chiếm 98,79% tổng số đại biểu Quốc hội)

2. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên: 
 488/488 đại biểu đồng ý (98,79%)

3. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Uỷ viên:  487/488 đại biểu đồng ý (98,58%).

4. Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Uỷ viên: 487/488 đại biểu đồng ý (98,58%)

5. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Uỷ viên: 487/488 đại biểu đồng ý (98,58%%)

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng quốc phòng và an ninh  đã được QH thông qua sau đó bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Hội đồng Quốc phòng và An ninh Việt Nam, được lập ra theo điều 88 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013, có nhiệm vụ động viên mọi lực lượng và khả năng của đất nước để bảo vệ Tổ quốc. Hội đồng gồm một Chủ tịch, một Phó Chủ tịch và 4 ủy viên. Hội đồng Quốc phòng và An ninh làm việc theo chế độ tập thể và quyết định theo đa số.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phê chuẩn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.