Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chiều nay, 3 Bộ trưởng "đăng đàn" trước Quốc hội

Bảo Hân| 29/07/2016 11:58

(HNMO)- Phát biểu cuối phiên thảo luận sáng nay (29/7), Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết trong chiều nay sẽ mời 3 Bộ trưởng

3 Bộ trưởng sẽ tham gia vào phiên thảo luận về kinh tế - xã hội chiều nay


Theo chương trình làm việc, đầu giờ chiều nay, Quốc hội sẽ tiếp tục thảo luận về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016.

Phó Chủ tịch QH Phùng Quốc Hiển cho biết, đan xen trong nội dung thảo luận sẽ mời 3 Bộ trưởng "đăng đàn" để làm rõ thêm các vấn đề đại biểu nêu.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà sẽ có báo cáo, thông tin làm rõ thêm về vấn đề môi trường, trong đó có sự cố môi trường Formosa được các đại biểu đặc biệt quan tâm  trong sáng nay.

Báo cáo của Chính phủ đã nêu rõ, sự cố ô nhiễm môi trường biển đã làm cá chết tại 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế gây hậu quả nghiêm trọng hủy hoại môi trường biển, không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống ngư dân mà còn tác động xấu đến phát triển các ngành sản xuất khác, đến xuất khẩu, du lịch...

Tính toán sơ bộ do sự cố ô nhiễm môi trường đã ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 100 nghìn người do không có việc làm ổn định, thu nhập thấp và 176.285 người phụ thuộc; thiệt hại sản lượng hải sản khai thác ven bờ và vùng lộng ước tính khoảng 1.600 tấn/tháng.

Diện tích nuôi tôm bị chết hoàn toàn là 5,7ha tương đương 9 triệu tôm giống và khoảng 7 tấn tôm thương phẩm sắp đến kỳ thu hoạch; có trên 3.000ha nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh đã thả giống bị nhiễm độ mặn cao, môi trường suy giảm nên tôm chậm lớn, xuất hiện bệnh và có trên 350 ha nuôi tôm bị chết rải rác; có 1.613 lồng nuôi cá bị chết (khoảng 30.000m3), tương đương 140 tấn cá; có 6,7ha diện tích nuôi ngao bị chết, tương đương 67 tấn; có trên 10ha nuôi cua bị chết do sự cố môi trường

Giá bán các sản phẩm hải sản giảm trung bình từ 10 - 20% so với cùng kỳ năm 2015; việc tiêu thụ sản phẩm trên thị trường của 4 tỉnh bị ảnh hưởng giảm sút nghiêm trọng (sản phẩm khai thác ngoài 20 hải lý: giá bán giảm 30 -50%; sản phẩm khai thác trong 20 hải lý: không tiêu thụ được; hiện nay, tại Hà Tĩnh tồn kho trên 3.000 tấn sản phẩm thủy sản (chiếm 85% công suất kho lạnh toàn tỉnh), tại Quảng Bình tồn trên 2.000 tấn (chiếm 70% công suất kho lạnh toàn tỉnh…).

Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường
phát biểu về phát triển nông nghiệp và tháo gỡ khó khăn trong sản xuất nông nghiệp.

Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 trong những tháng đầu năm  do Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế QH Vũ Hồng Thanh trình bày trong sáng nay đã đưa ra con số  tại khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng giảm 0,18%, so 6 tháng cùng kỳ các năm trước (năm 2013 tăng 2,53%; năm 2014: 3,4%, năm 2015: 2,22%). Trong đó, riêng ngành nông nghiệp (chiếm trên 75% giá trị tăng thêm) giảm 0,73%.

Ngoài ra, tình hình khí hậu diễn biến bất thường, rét đậm, rét hại ở phía Bắc, hạn hán kéo dài ở Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua và sự cố môi trường ở ven biển 4 tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất, đời sống và môi trường.

Thảo luận  tại hội trường sáng nay, một số đại biểu đã trân trọng đề nghị Quốc hội quan tâm hơn nữa đến sự phát triển của nông nghiệp, đời sống nông dân vì đó là sự ổn định, phát triển bền vững của đất nước, là cuộc sống của hàng chục triệu hộ nông dân. 

Cũng trong chiều nay, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng sẽ nói về tháo gỡ khó khăn cho môi trường đầu tư và nâng cao hiệu quả đầu tư, chống lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chiều nay, 3 Bộ trưởng "đăng đàn" trước Quốc hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.