Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Cần Thơ, Vĩnh Long

HNM| 07/08/2016 07:00

Ngày 6-8, tại Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về góp ý Dự thảo Báo cáo kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chỉ rõ, mục tiêu xây dựng TP Cần Thơ cơ bản trở thành thành phố công nghiệp trước năm 2020. Theo đó, thời gian tới, Cần Thơ xác định rõ phát triển công nghiệp phải cùng với nhiệm vụ xây dựng phát triển nông thôn, sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch miệt vườn, chú ý yếu tố liên kết vùng với vai trò trung tâm của TP Cần Thơ như mục tiêu của Nghị quyết đề ra.

Trong giải pháp mới cho 5 năm tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch của Cần Thơ trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông… cho phù hợp với quy hoạch chung của vùng trọng điểm Đồng bằng sông Cửu Long. Cơ chế đặc thù cho Cần Thơ, kế hoạch đầu tư trung hạn phải xác định rõ theo tinh thần của Nghị quyết 45... Nhấn mạnh từ sự cố môi trường biển khu vực miền Trung vừa qua, dự án nhà máy giấy tại Hậu Giang... có thể coi là bài học trong việc thu hút đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế phải đi đôi với bảo vệ môi trường, trách nhiệm các bộ, ngành trong quản lý nhà nước, Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư, Cần Thơ cần kết hợp hài hòa 3 trụ cột kinh tế, xã hội, môi trường; phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho ý kiến về kiến nghị mua lại dự án BOT, cơ chế đặc thù, chính sách tài chính, đầu tư bổ sung...

Cán bộ, giảng viên và sinh viên trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)


• Chiều 6-8, tại Vĩnh Long, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thăm và làm việc tại Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Nhấn mạnh Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long là một trong 5 trường đào tạo giáo viên dạy nghề của cả nước, Chủ tịch Quốc hội tin tưởng từ những kết quả đã đạt được, nhà trường sẽ là địa chỉ tin cậy trong việc đào tạo các thế hệ giáo viên dạy nghề.

Nhấn mạnh sự cần thiết phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Trường cần tiếp tục nỗ lực hơn nữa để góp phần xứng đáng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho vùng, trong đó có tăng quy mô chất lượng đào tạo, mở thêm nhiều ngành nghề đào tạo mới đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế; góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước nói chung.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc tại Cần Thơ, Vĩnh Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.