Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trao quyết định công nhận "lão thành cách mạng" cho thân nhân đồng chí Hồ Văn Đào

Quốc Bình| 25/08/2016 10:30

(HNMO) - Sáng 25-8, Ban Thường vụ Quận uỷ Hoàn Kiếm tổ chức trang trọng lễ trao quyết định công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945 cho thân nhân đồng chí Hồ Văn Đào (bí danh Hồng Sơn).



Đồng chí Hồ Văn Đào (1918-1980), bí danh Hồng Sơn, từng là thành viên Ban Tuyên truyền chống phát xít Nhật, chống Pháp; Trung đội trưởng Cựu chiến binh thuộc giải phóng quân ở thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; sau đó tiếp tục chiến đấu, làm Thư ký Ban Chấp hành đoàn lao động tại thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định... Năm 1955, đồng chí tập kết ra Bắc, làm trong một số doanh nghiệp nhà nước trước khi nghỉ hưu.

Ngày 17-8-2016, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã có quyết định công nhận đồng chí Hồ Văn Đào là người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945, còn gọi là "lão thành cách mạng". Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Chí Lực đã trao quyết định cho ông Hồ Văn Dũng, đại diện thân nhân đồng chí Hồ Văn Đào. Thay mặt gia đình, ông Hồ Văn Dũng cho biết gia đình rất cảm động trước sự quan tâm của Ban Thường vụ Thành uỷ, đây là vinh dự, tự hào của toàn thể gia đình.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trao quyết định công nhận "lão thành cách mạng" cho thân nhân đồng chí Hồ Văn Đào

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.