Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự

Hà Phong| 30/09/2016 06:01

(HNM) - Ngày 29-9, Sở Tư pháp Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ công chức tư pháp của thành phố.


Các đại biểu đã được giới thiệu những điểm mới của bộ luật. So với Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2011, Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 đã sửa đổi, bổ sung 350 điều; giữ nguyên 63 điều; sửa đổi, bổ sung mới 104 điều; bãi bỏ 7 điều. Trong đó, một quy định quan trọng là tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự vì chưa có điều luật để áp dụng. Theo đó, tòa án được áp dụng tập quán để giải quyết vụ việc dân sự trong trường hợp các bên không có thỏa thuận và pháp luật không quy định. Tuy nhiên, tập quán không được trái với những nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự quy định tại Bộ luật Dân sự. Trường hợp các đương sự viện dẫn các tập quán khác nhau thì tập quán có giá trị áp dụng là tập quán được thừa nhận tại nơi phát sinh vụ việc dân sự. Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được quán triệt về quyền tiếp cận thông tin của cá nhân, tổ chức; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tòa án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.