Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cử tri đề nghị mở thêm nhiều tuyến xe buýt về các xã

Hà Phong| 30/09/2016 06:28

(HNM) - Ngày 29-9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội (Đơn vị bầu cử số 5, 6) tiếp xúc cử tri các huyện Đan Phượng, Ứng Hòa, Hoài Đức, Mỹ Đức trước kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV.


Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri bày tỏ đồng tình với nội dung chương trình nghị sự kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV (diễn ra từ ngày 20-10 đến 21-11, tại Hà Nội) và kiến nghị nhiều vấn đề quan tâm. Trong đó, cử tri tiếp tục kiến nghị tăng cường thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công; xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, cứng hóa, nạo vét kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp; xây dựng cơ sở vật chất trường học; phòng chống tham nhũng, lãng phí, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ngoài ra, theo cử tri huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, hiện sông Nhuệ, sông Đáy, đoạn chảy qua Hà Nội phải hứng chịu nguồn nước thải phát sinh từ khu dân cư, cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khu công nghiệp... cần có giải pháp khắc phục tổng thể. Cử tri huyện Mỹ Đức kiến nghị UBND thành phố mở thêm nhiều tuyến xe buýt đi qua các xã trên địa bàn để người dân đi lại thuận tiện.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cử tri đề nghị mở thêm nhiều tuyến xe buýt về các xã

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.