Theo dõi Báo Hànộimới trên

Còn địa phương chậm bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng

Hiền Lương| 07/10/2016 15:22

(HNMO)- Sáng nay 7-10, tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận Đống Đa, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức giao ban công tác giáo dục lý luận chính trị quý III, triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2016.


Trong quý III, các trung tâm bồi dưỡng chính trị toàn thành phố đã mở được 735 lớp với 116.441 lượt học viên; chiếm gần một nửa tổng khối lượng bồi dưỡng trong 9 tháng qua. Loại hình lớp học, hình thức mở lớp được nhiều trung tâm vận dụng phù hợp với thành phần học viên.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Tuyên giáo Thành ủy, một số trung tâm thực hiện chậm tiến độ, có huyện đến nay mới hoàn thành khoảng 50% kế hoạch. Một số nội dung chương trình bồi dưỡng thiết yếu chậm triển khai như: Bồi dưỡng nghiệp vụ bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở; bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng; bồi dưỡng nhiệm vụ và kỷ năng đại biểu HĐND các cấp…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Thị Liên đề nghị trong quý IV, các đơn vị tập trung khắc phục những hạn chế còn tồn tại, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giáo dục lý luận chính trị đã đề ra. Đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chính quyền các cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Còn địa phương chậm bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.