Theo dõi Báo Hànộimới trên

Sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, công tác dân vận càng cần thiết

Quốc Bình| 12/10/2016 06:45

(HNM) - Ngày 11-10, Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1950 - 15/10/2016), sơ kết công tác dân vận quý III, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Nguyễn Lan Hương khẳng định, kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng là dịp để nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận, về ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là những người làm công tác dân vận của Đảng. Sự nghiệp đổi mới của Đảng, của Thủ đô càng đi vào chiều sâu, công tác Dân vận càng có nhiệm vụ quan trọng và cần thiết. Trưởng ban Dân vận Thành ủy nhấn mạnh, phát huy truyền thống 86 năm xây dựng, trưởng thành, hệ thống dân vận Thủ đô phấn đấu tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như mong muốn của Bác Hồ.

Trong quý III, Ngành Dân vận Thủ đô đã chủ động phối hợp với các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố, nghị quyết đại hội Đảng các cấp; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”; triển khai thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2016”… Trong quý IV, Ban Dân vận Thành ủy xác định 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc tham mưu cho Thành ủy xây dựng và ban hành “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn TP Hà Nội”; tham mưu Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở...

Nhân dịp này, đồng chí Phạm Sơn, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 29 đồng chí được Ban Dân vận Trung ương tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân vận của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sự nghiệp đổi mới càng đi vào chiều sâu, công tác dân vận càng cần thiết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.