Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cả nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Nhóm PV| 19/10/2016 06:33

Chiều 18-10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách của dân tộc Việt Nam.

Trong niềm xúc động sâu sắc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi lời thăm hỏi tới các gia đình có người bị nạn, bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ về những thiệt hại to lớn mà đồng bào các tỉnh miền Trung phải hứng chịu.

Cán bộ, chuyên viên, người lao động Văn phòng Trung ương Đảng tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)


Với tinh thần tương thân, tương ái, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên, công nhân viên, người lao động các cục, vụ, viện, đơn vị trực thuộc Văn phòng Trung ương Đảng đã tham gia ủng hộ mỗi người một ngày lương. Tổng số tiền quyên góp được 450 triệu đồng.

* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của Văn phòng Chủ tịch nước đã dành ít nhất một ngày lương để ủng hộ nhân dân miền Trung bị thiên tai. Nhân dịp này, Chủ tịch nước kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm, người Việt Nam ở nước ngoài phát huy tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách - nghĩa cử cao đẹp của người Việt Nam, tiếp tục ủng hộ đồng bào miền Trung sớm khắc phục hậu quả thiên tai, dần khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

* Sáng 18-10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng cùng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan Văn phòng Chính phủ đã tham gia lễ phát động quyên góp một ngày lương ủng hộ đồng bào miền Trung.

*l Chiều 18-10, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn và Trưởng các Ban đảng Thành ủy đã quyên góp, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ. Tham gia quyên góp ủng hộ còn có cán bộ, công chức, người lao động đang làm việc tại các Ban đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy Hà Nội. Mỗi người ủng hộ từ một ngày lương trở lên. Tổng số tiền ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các Ban đảng Thành ủy và Văn phòng Thành ủy thu được là 100 triệu đồng, đã được trao ngay cho đại diện MTTQ thành phố để tổ chức cứu trợ nhân dân miền Trung. Trước đó, với tinh thần Hà Nội vì cả nước, TP Hà Nội đã quyết định ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt do mưa lũ 5 tỷ đồng.

* Chiều 18-10, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh ra lời kêu gọi nhân dân Thủ đô bớt một phần thu nhập, tham gia ủng hộ giúp đỡ đồng bào miền Trung sớm vượt qua thiên tai. TP Hà Nội đặt mục tiêu 100% các quận, huyện, thị xã, các phường, xã, thị trấn triển khai hưởng ứng thực hiện; mỗi cán bộ, công nhân, viên chức ủng hộ ít nhất một ngày lương, các tiểu thương và các hộ nông dân ủng hộ một ngày thu nhập; các doanh nghiệp trích quỹ phúc lợi ủng hộ tùy theo khả năng, góp phần giúp đồng bào sớm ổn định cuộc sống.

* Cùng ngày, Thành đoàn Hà Nội đã vận động quyên góp được số tiền và quà gồm: Mỳ tôm, gạo, nhu yếu phẩm trị giá 500 triệu đồng (trong đó có 300 triệu đồng tiền mặt). Toàn bộ số tiền và quà sẽ được Thành đoàn Hà Nội đến trao trực tiếp cho nhân dân hai tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình trong thời gian sớm nhất.

* Đến chiều 18-10, các cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội đã quyên góp, hỗ trợ đồng bào miền Trung được hơn 22 tỷ đồng… Ngoài hỗ trợ bằng tiền mặt, những ngày qua, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 1.500 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để cứu đói đồng bào tỉnh Quảng Bình. Bộ Y tế xuất cấp 400.000 viên thuốc cloramin B và 200 cơ số thuốc cho 4 tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình. Nhiều tổ chức, địa phương cũng đã và đang tích cực kêu gọi, quyên góp ủng hộ nước uống, mì tôm, lương khô, nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết và tổ chức đoàn tới thăm hỏi, động viên đồng bào vùng lũ...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cả nước quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.