Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tuyên truyền để người dân chung sức xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp

Hà Phong| 21/10/2016 06:25

(HNM) - Chiều 20-10, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn đã làm việc với lãnh đạo quận Cầu Giấy về tình hình thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TU, ngày 26-5-2016 của Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo đảm trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô”.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đánh giá, thời gian qua, quận Cầu Giấy đã kiên trì tổ chức, thực hiện trật tự văn minh đô thị đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật trong 8 tháng đầu năm 2016 là quận đã vận động, xử lý tháo dỡ toàn bộ mái hiên di động tại 65 tuyến phố có tên trên địa bàn; kiểm tra lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 4.184 trường hợp với tổng số tiền phạt là hơn 2,6 tỷ đồng. Ngoài ra, quận cũng xử phạt 707 trường hợp vi phạm vệ sinh môi trường với số tiền là hơn 630 triệu đồng; xử lý 698 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực giao thông với số tiền là gần 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, công tác vệ sinh môi trường còn khó khăn.

Phó Bí thư Thành ủy đề nghị, quận Cầu Giấy cần quan tâm tuyên truyền để người dân hiểu, nắm bắt chủ trương và chung tay xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp. Lực lượng chức năng xử lý nghiêm, triệt để hơn nữa vi phạm về vệ sinh môi trường, bụi, rác thải; tăng cường kỷ cương, ý thức trách nhiệm của đội ngũ, cán bộ, công nhân viên chức trong lĩnh vực này...

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã dành thời gian đi thăm, khảo sát thực tế một số mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa” tại 39 phố Quang Trung (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm); 66 phố Phó Đức Chính (phường Trúc Bạch, quận Ba Đình); ngõ 58 phố Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy); “tường gốm sứ” (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Thay mặt Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã trao cho Nhóm “Sen trong phố” 20 triệu đồng với mong muốn, nhóm sẽ nhân rộng nhiều mô hình “tường hoa” hơn nữa trên địa bàn Thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, các cấp, hội, đoàn thể cùng nhân rộng, tăng cường công tác duy tu những mô hình này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tuyên truyền để người dân chung sức xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.