Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đoàn đại biểu Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

Hà Phong| 27/10/2016 21:58

(HNMO) - Từ ngày 27 đến 29-10, Đoàn đại biểu TP Hà Nội, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng- Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội dẫn đầu có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng.

Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng làm Trưởng đoàn, thăm làng hoa Thái Phiên - nơi cung cấp hoa chủ lực cho thị trường miền Nam và cả nước


Trong ngày làm việc đầu tiên, đoàn đã đi thăm, tìm hiểu mô hình trồng hoa chất lượng cao tại làng hoa Thái Phiên, Công ty TNHH Nông trại Việt Lạc, Đà Lạt Sử quán. Làng hoa Thái Phiên ở phường 12 - Đà Lạt (Lâm Đồng) trước đây là khu dân cư có thời gian hình thành muộn nhất so với các đơn vị hành chính trên địa bàn TP Đà Lạt (năm 1956); Song, hiện nay, Thái Phiên trở thành vùng đất trù phú, nhân dân có cuộc sống giàu có; bởi nơi đây, một làng hoa truyền thống đang phát triển, vươn ra thị trường trong và ngoài nước.

Tiên phong áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đến nay, nông dân Thái Phiên (phường 12 - Đà Lạt) đang đầu tư trồng nhiều hoa cao cấp trong nhà kính, nhà lưới như hoa ly, hoa kim cương, hoa phăng, cung cấp hoa chủ lực cho thị trường phía Nam và cả nước. Ngoài hoa, diện tích cây atiso trên địa bàn phường 12 cũng chiếm khá lớn, đem về nguồn thu đáng kể cho nông dân.

Trong ngày 28, 29-10, Đoàn đại biểu TP Hà Nội sẽ thăm hai gia đình chính sách tại Nam Ban, Lâm Hà, làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; đi thăm mô hình sản xuất rau công nghệ cao tại Lạc Lâm... Đoàn cũng sẽ dự lễ động thổ trường mẫu giáo Hai Bà Trưng, xã Nam Hà; dự lễ kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển vùng kinh tế mới Hà Nội tại Lâm Đồng - một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc đối với Đảng bộ, nhân dân cả hai địa phương Hà Nội và Lâm Đồng.

Trước đó, thực hiện chủ trương của Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tây về việc đưa dân đi xây dựng kinh tế mới tại Lâm Đồng, Sông Bé,... Đoàn thanh niên của hai địa phương đã huy động hàng ngàn đoàn viên tham gia tiền trạm tại vùng đất Nam Ban - Đức Trọng, Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng). Lực lượng thanh niên đã phối hợp với bộ đội, công an địa phương vừa tham gia giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đồng thời tích cực chuẩn bị điều kiện thuận lợi để đón nhân dân vào xây dựng vùng kinh tế, sớm ổn định cuộc sống trên quê hương mới.

Ngoài tham gia bảo vệ an ninh trật tự, lực lượng thanh niên tiền trạm còn thực hiện nhiệm vụ mở đường, làm đường giao thông, khai hoang mở rộng diện tích trồng cây lương thực, cây công nghiệp, làm thủy lợi, xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và đời sống cho vùng kinh tế mới. Đã có những đồng chí cán bộ, đoàn viên thanh niên hy sinh khi làm nhiệm vụ rà phá bom, mìn, chống Fulrô, bị sốt rét ác tính.

Với truyền thống văn hóa Tràng An và Xứ Đoài, những người con ưu tú của Thủ đô Hà Nội và tỉnh Hà Tây trong các năm từ 1976 - 1979 và những năm tiếp theo, đã phát huy cao tinh thần “Ba sẵn sàng”, đóng góp hết sức quan trọng, góp phần tạo ra cơ sở vật chất, điều kiện thuận lợi để tổ chức đưa đón hàng chục vạn đồng bào miền Bắc vào xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, giữ vững an ninh quốc phòng của khu kinh tế mới Lâm Đồng.

Cùng với việc gây dựng cơ sở vật chất ban đầu ở khu xây dựng kinh tế mới, mở rộng diện tích đất khai hoang, công tác tổ chức, đưa đón nhân dân Thủ đô vào sinh cơ lập nghiệp trên quê hương mới được hai địa phương Hà Nội và Lâm Đồng phối hợp tiến hành thường xuyên, hiệu quả. trong 10 năm từ 2004 đến 2015, Thành phố Hà Nội và các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố đã hỗ trợ hơn 258 tỷ đồng để xây dựng, cải tạo các công trình phục vụ dân sinh, đầu tư máy móc, thiết bị, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách của huyện Lâm Hà,...

Với phương châm “san người, sẻ của”, Hà Nội không chỉ quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc thiết bị, mà còn lựa chọn những cán bộ của thành phố có kinh nghiệm, uy tín, trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, có trình độ chuyên môn làm nòng cốt để xây dựng đội ngũ cán bộ cho vùng kinh tế mới và đã có đóng góp quan trọng vào sự trưởng thành của các thế hệ cán bộ, của Đảng bộ, chính quyền huyện Lâm Hà hôm nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đoàn đại biểu Hà Nội thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.