Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa nông dân Hà Nội đến Lâm Đồng chia sẻ, hợp tác sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

Hà Phong| 29/10/2016 19:05

(HNMO) - Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng, ngày 29-10, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã thăm một số mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Đơn Dương.


Đoàn đại biểu TP Hà Nội thăm và tìm hiểu quy trình trồng ớt năng suất cao tại Vườn ươm Thiên Sinh, tỉnh Lâm Đồng


Cụ thể, đoàn đã đến thăm cơ sở vườn ươm Thiên Sinh, tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, chuyên sản xuất các loại giống rau, rau hữu cơ chất lượng cao, mỗi năm cung cấp cho thị trường hàng triệu cây giống, hàng trăm tấn rau an toàn.

Tiếp đó, Đoàn đã đến thăm Công ty TNHH Trường Hoàng, ở xã Tu Tra, huyện Đơn Dương- cơ sở nuôi trồng hoa ly và hoa lan, hồ điệp. Trường Hoàng là một trong các đơn vị đầu tiên của tỉnh Lâm Đồng tiên phong trồng nhiều loại hoa lan với 40 mầu khác nhau, với quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng thị trường phía Nam và cả nước. Các sản phẩm đều có năng suất, chất lượng cao, trở thành mô hình mẫu ở địa phương.

Phó Bí Thư thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao hiệu quả của các mô hình trên, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất của cán bộ, nhân viên Công ty TNHH Trường Hoàng. Đồng chí yêu cầu giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng đi theo đoàn nghiên cứu mô hình công nghệ cao này. Đồng thời, đưa nông dân Hà Nội đến hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, quảng bá thương hiệu; nghiên cứu, góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp công nghệ cao của Hà Nội, Lâm Đồng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.


Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng thăm cơ sở nghiên cứu, ứng dụng máy nông nghiệp Hồng Chương, ở thôn Lạc Thạch, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng.


Cũng trong ngày 29-10, Đoàn Đại biểu TP Hà Nội đã tới Cơ sở nghiên cứu, ứng dụng máy nông nghiệp Hồng Chương, ở thôn Lạc Thạch, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương - nơi đã xuất xưởng hàng trăm máy móc các loại, trong đó nhiều nhất là 2 loại máy gieo hạt và máy dồn đất vào vỉ xốp. Trong đó, máy nông cụ thương hiệu Hồng Chương được nông dân huyện Đơn Dương và nhiều tỉnh thành phố trong cả nước sử dụng nhằm giảm công sức, thời gian gieo trồng. Ước tính, một máy gieo hạt có công suất tương đương 8 lao động.

Như vậy, sau 3 ngày (từ 27 đến 29-10) làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, Đoàn đại biểu TP Hà Nội, do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Lâm Đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đưa nông dân Hà Nội đến Lâm Đồng chia sẻ, hợp tác sản xuất nông nghiệp công nghệ cao

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.