Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hạ Sở, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức

Nguyệt Ánh| 15/11/2016 16:23

(HNMO) - Nhân kỷ niệm 86 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016), ngày 15-11, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hạ Sở, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức.


Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao quà cho 10 hộ nghèo của thôn.


Thôn Hạ Sở có 165 hộ, với hơn 600 nhân khẩu. Năm 2016, có 141 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 95%. Ban công tác mặt trận phối hợp với lãnh đạo thôn vận động nhân dân đoàn kết, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đời sống của nhân dân đã ổn định và nâng lên rõ rệt, từ 10 hộ nghèo giảm xuống còn 5 hộ; không có cặp vợ chồng sinh con thứ 3; thôn được xã hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà đại đoàn kết; thực hiện tốt quy ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ; làm tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phong ghi nhận và đánh giá cao những mặt đạt được của thôn Hạ Sở, xã Hồng Sơn. Ban công tác mặt trận thôn đã phát huy dân chủ, thực hiện mọi việc đều do dân, vì dân. Đồng chí đề nghị, bên cạnh việc xây dựng nông thôn mới, thôn cần gìn giữ, bảo vệ truyền thống văn hóa tốt đẹp của mỗi dòng họ, mỗi thôn làng; xây dựng quỹ khuyến học, quan tâm đến việc học hành của con cháu; phát huy nội lực, tiềm năng thế mạnh, tiếp tục gìn giữ môi trường văn hóa và môi trường tự nhiên tốt đẹp vốn có, đồng thời đẩy mạnh phát triển kinh tế để xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Phong cũng trao quà cho 10 hộ nghèo của thôn.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hạ Sở, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.