Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư

Nhóm PV Nội chính| 16/11/2016 06:41

(HNM) - Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày 15-11, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội đã về dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với các khu dân cư trên địa bàn thành phố, tặng quà các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.


Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của khu dân cư phường Trần Hưng Đạo.Ảnh: TTXVN


Tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt - Xô, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chung vui với bà con nhân dân Khu dân cư số 10, 11 và 12 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm. Đặc biệt, tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại đây với tư cách là người dân sinh sống trên địa bàn có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt. Đại diện TP Hà Nội cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Vũ Hồng Khanh; Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà.

Chúc mừng và biểu dương những thành tích đáng tự hào của khu dân cư 10, 11 và 12 trong năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, trong bối cảnh quốc tế và trong nước còn nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành với kết quả cao nhất những mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2016, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Nhiệm vụ hết sức nặng nề đòi hỏi hành động quyết liệt của các ngành, các cấp từ trung ương đến cơ sở, sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, trong đó có 3 khu dân cư của phường Trần Hưng Đạo tiếp tục khắc phục khó khăn, quyết tâm cao nhất thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đóng góp vào kết quả chung của đất nước. Đồng chí Trương Hòa Bình mong muốn, mỗi người dân Hà Nội, trong đó có bà con nhân dân 3 khu dân cư 10, 11 và 12 giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp, văn minh của người Hà Nội "dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An"...


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao quà cho 3 khu dân cư và 9 hộ cận nghèo phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm).Ảnh: Khánh Huy


* Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở liên khu dân cư số 6, 7, 8, 9 phường Điện Biên (quận Ba Đình). Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng dự.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu bày tỏ vui mừng với kết quả bà con các khu dân cư 6, 7, 8, 9 phường Điện Biên đã đạt được sau một năm thực hiện nghị quyết của khu dân cư. Phó Chủ tịch Quốc hội cũng ghi nhận quyết tâm của bà con cùng cán bộ cơ sở đã thống nhất ra nghị quyết năm 2017 tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ quan trọng, trong đó đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng nếp sống văn hóa trong việc cưới, tang, lễ hội và phấn đấu 100% gia đình đăng ký gia đình văn hóa, trong đó có trên 92% hộ đạt danh hiệu này.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao, cán bộ và nhân dân địa bàn dân cư sẽ thu được kết quả tốt đẹp hơn trong năm 2017; góp sức xây dựng phường Điện Biên xứng đáng là phường trung tâm của quận Ba Đình - trung tâm chính trị của đất nước.

* Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Thuần Mỹ, xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố ghi nhận, nhiều năm qua, cộng đồng dân cư thôn Thuần Mỹ đã đoàn kết cùng nhau xây dựng cộng đồng dân cư ngày một phát triển. Toàn thôn có 284 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, trong đó 259 hộ gia đình tiêu biểu đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố đề nghị, thời gian tới, các cấp ủy đảng của xã Trạch Mỹ Lộc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động có hiệu quả. Nhân dân Thuần Mỹ tiếp tục đoàn kết, cùng nhau xây dựng khu dân cư phát triển, từng bước giúp các hộ thoát nghèo; không để con em mắc vào tệ nạn xã hội; giữ gìn vệ sinh môi trường; thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới...

* Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Trần Quang Cảnh đã chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng cán bộ, nhân dân thôn Văn Trai, xã Văn Phú, huyện Thường Tín.

Tại ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Văn Trai đã đoàn kết, phát huy dân chủ thực sự để khai thác, phát huy nội lực, xây dựng cộng đồng dân cư ngày càng phát triển; đường làng, ngõ xóm phong quang, sạch sẽ, không có tệ nạn xã hội, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị, các cấp ủy đảng thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác Mặt trận; các cấp chính quyền chủ động phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ hoạt động hiệu quả. MTTQ cần tiếp tục hướng dẫn, phối hợp thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng khu dân cư đoàn kết, tương trợ phát triển bền vững.

* Cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Hạ Sở, xã Hồng Sơn, huyện Mỹ Đức.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá cao những kết quả đạt được của thôn Hạ Sở. Đồng chí đề nghị, bên cạnh việc xây dựng nông thôn mới, thôn Hạ Sở cần gìn giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của mỗi dòng họ; thực hiện tốt quy ước thôn, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ; các dòng họ cần chú trọng quan tâm đến việc học hành của con cháu. Nhân dân toàn thôn phát huy nội lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế để góp phần đưa xã Hồng Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2017.

* Cùng ngày, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã về dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Hoàng Long, xã Tản Lĩnh (huyện Ba Vì). Phát biểu tại ngày hội, Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh đề nghị, thôn Hoàng Long cần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, Ban công tác Mặt trận thôn cần phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, xây dựng nếp sống văn minh; nêu cao ý thức cộng đồng, tương thân tương ái, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, hoạn nạn. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, củng cố quốc phòng - an ninh... 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Trung ương, TP Hà Nội dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở các khu dân cư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.