Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì và TX Sơn Tây

Khánh Thu| 29/11/2016 17:59

(HNMO) - Ngày 29-11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV tại xã Ba Trại (huyện Ba Vì) và phường Phú Thịnh (thị xã Sơn Tây).


Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc với cử chi huyện Ba Vì. Ảnh: Bá Hoạt


Tại xã Ba Trại, cử tri các xã Ba Trại, Ba Vì, Khánh Thượng, Tản Lĩnh, Minh Quang nêu nhiều thắc mắc về việc các nông lâm trường trên địa bàn huyện quản lý đất đai lỏng lẻo gây nhiều bất cập (mua bán trái phép, sử dụng không đúng mục đích) trong khi người dân thiếu đất sản xuất; việc phân cấp quản lý đồi Độc Lập (thuộc địa bàn xã Khánh Thượng, hiện do Vườn Quốc gia Ba Vì quản lý); thủ tục giải quyết chế độ cho bộ đội xuất ngũ, người có công còn rườm rà; một số đoạn đường còn chưa hoàn thiện hạ tầng, không có đèn đường, gây mất an toàn giao thông; kiến nghị thành phố can thiệp, giúp người dân các xã có thêm đất canh tác, hướng dẫn nông dân sản xuất hiệu quả, nâng cao đời sống, đẩy mạnh các chương trình phát triển du lịch, trồng chè...

Tại phường Phú Thịnh, cử tri các xã, phường thuộc thị xã Sơn Tây thắc mắc về một số dự án dừng, chậm thi công từ năm 2004, chiếm nhiều diện tích đất, gây cản trở phát triển kinh tế, ảnh hưởng đời sống người dân; các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn rườm rà; kiến nghị thành phố nên có chính sách hỗ trợ, thu hút người tài, miễn thuế thu nhập hoặc giảm xuống mức 10% để phát triển kinh tế tập thể; siết chặt quản lý sản xuất, ngăn ngừa thực phẩm bẩn; nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị (cống, rãnh trên địa bàn thị xã, Bệnh viện đa khoa Sơn Tây xuống cấp)… nhằm bảo đảm đời sống, sức khỏe người dân…

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đã tiếp thu các ý kiến của cử tri, cho biết, kỳ họp thứ hai Quốc hội Khóa XIV vừa diễn ra với thời gian dài, chất lượng cao, giải quyết khối lượng công việc nhiều. Các đại biểu đã đề cao trách nhiệm với nhân dân, làm việc dân chủ, khoa học, cân nhắc kỹ càng, tham gia xây dựng 15 bộ luật, thay mặt cử tri quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Về các thắc mắc, kiến nghị của cử tri huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, chính quyền huyện, thị xã xem xét, nghiên cứu, giải quyết, có văn bản trả lời trong lần tiếp xúc cử tri tiếp theo; đặc biệt là các tồn tại thuộc dự án đường 414, việc rà soát đèn đường, các dự án nhà ở…

Về các chính sách hỗ trợ phát triển các xã miền núi, thành phố đã ban hành Kế hoạch 138 bao gồm đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp hai xã Ba Vì, An Phú, xây dựng hạ tầng, có hiệu lực từ tháng 7. Chương trình trồng chè, cây thuốc, phát triển du lịch xã Ba Vì cần được báo cáo rõ, cái gì tồn tại cần có hướng giải quyết nhanh, thời hiệu rõ ràng để báo cáo cử tri. Bên cạnh đó, các huyện, thị xã, phường, xã cần phối hợp tuyên truyền về quy hoạch phát triển nông nghiệp, các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, vùng trồng cây, chăn nuôi tới người dân.

Về diện tích đất cốt dưới 400m, đất thuộc các nông lâm trường quản lý, thành phố sẽ làm việc với Bộ NN&PTNT, thống nhất bàn giao quản lý cho địa phương. Về các chính sách khác thuộc thẩm quyền các bộ, ngành TƯ, thành phố sẽ kiến nghị giải quyết sớm. Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, sau 8 năm hợp nhất, thành phố đã phát triển rất nhanh, nỗ lực CCHC, nhưng vẫn chưa đáp ứng nhu cầu do số dân tăng quá nhanh. Đây là công việc của cả thành phố, không phải của riêng chính quyền, để các thủ tục được nhanh chóng hơn, nâng cao chất lượng quản lý đô thị, rất cần sự hỗ trợ tích cực từ phía người dân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc tiếp xúc cử tri huyện Ba Vì và TX Sơn Tây

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.