Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội thực hiện Nghị quyết 39 đạt kết quả ấn tượng

Hiền Lương| 10/12/2016 18:55

(HNMO)- Chiều 10-12, tại trụ sở Thành uỷ Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí: Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn, các Ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ đã làm việc với Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư...


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Viết Thành


Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, Thành uỷ, UBND TP Hà Nội đã cho thấy nhận thức chung một cách chín chắn, thông suốt, tư tưởng hành động là tiến công mạnh, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn. Quá trình thực hiện Hà Nội có phương pháp thực hiện Nghị quyết phù hợp, chọn lựa trọng tâm, trọng điểm rất trúng và đúng. Đặc biệt, kết quả thực hiện Nghị quyết 39 đến nay rất ấn tượng. Tổ chức bộ máy giảm được 59 phòng, ban. Theo Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đây là con số lớn nhất trong các tỉnh, thành phố mà đồng chí đã đi kiểm tra. Hà Nội cũng giảm được 130 đơn vị sự nghiệp; giảm được 27 ban quản lý dự án. Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định rất tâm đắc về những con số này, đặc biệt là con số 27 ban quản lý mà thành phố đã giảm được. Trưởng Đoàn Kiểm tra đánh giá rất cao việc Hà Nội thực hiện công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng tạo đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kết quả thực hiện Nghị quyết 39 tích cực đã trở thành động lực giúp thành phố vận hành bộ máy lãnh đạo, quản lý tốt hơn, chuyển động tốt hơn. Trưởng Đoàn Kiểm tra quả quyết, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện cơ bản đúng hướng, đúng trọng tâm, đúng tinh thần Nghị quyết 39.

Tuy nhiên, theo Trưởng đoàn Kiểm tra, Hà Nội cần làm rõ trong báo cáo kết quả thực hiện cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nhất là việc khắc phục tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu, bố trí biên chế chưa phù hợp ở một số lĩnh vực. Thành phố cũng cần làm sâu sắc hơn kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 39 trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, nông nghiệp. Đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, những kiến nghị của Hà Nội rất chính đáng, nhất là ý kiến về việc cần phải rà soát, kiểm tra các văn bản quy phạm pháp luật để sửa đổi, bổ sung cho nhất quán, tránh chồng chéo. Về kiến nghị sửa đổi Luật Thủ đô, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị thành phố cần sơ kết sau 3 năm thực hiện, chỉ rõ những bất cập, nhất là đánh giá tác dụng, chỉ rõ những vấn đề chưa hợp lý, kém hiệu quả.

Thay mặt Đoàn Kiểm tra, đồng chí Phạm Minh Chính đề nghị thời gian tới, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội cần tiếp tục quyết tâm cao hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị bằng các giải pháp toàn diện; tập trung giảm đầu mối; tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức; tách dịch vụ công ra khỏi nhà nước; đặc biệt là gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII, tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh, tăng hiệu quả công tác trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Hoàng Trung Hải tiếp thu nghiêm túc ý kiến, kết luận của Đoàn Kiểm tra, đồng thời đề nghị Đoàn Kiểm tra cùng thành phố hoàn thiện báo cáo trình Bộ Chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, thực hiện Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị là động lực để thành phố sắp xếp lại bộ máy một cách hiệu quả, hợp lý hơn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác. Tuy nhiên, đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị Trung ương hướng dẫn cụ thể, thống nhất việc sắp xếp lại tổ chức một số cơ quan chức năng các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài nguyên môi trường... vì nhiều trường hợp còn vướng quy định hiện hành, thành phố không tự quyết được.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội thực hiện Nghị quyết 39 đạt kết quả ấn tượng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.