Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thông qua Quy định (sửa đổi, bổ sung) Đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

Nguyệt Ánh| 15/12/2016 20:18

(HNMO) - Chiều ngày 15 - 12, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam Khoá X.


Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, năm 2016, Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thiết thực, hiệu quả vào thành tích chung của giới báo chí cả nước. Kết quả cụ thể: Tổ chức thành công Hội báo Toàn quốc năm 2016, với chủ đề "Mừng Xuân mới, mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, mừng đất nước 30 năm đổi mới"; tổ chức thành công Hội nghị triển khai thực hiện Luật Báo chí 2016 và Hội thảo góp ý kiến xây dựng Quy định sửa đổi, bổ sung đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam; hoạt động nghiệp vụ và bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí thường xuyên được chú trọng. Năm 2016 đã tổ chức trên 100 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí với hơn.

3.200 lượt hội viên nhà báo trên toàn quốc tham gia; phối hợp và tham gia với Ban, Bộ, ngành Trung ương tổ chức 10 cuộc hội thảo, toạ đàm về nghiệp vụ báo chí; lập kế hoạch và triển khai tốt chuỗi ba sự kiện của Liên đoàn báo chí ASEAN (CAJ) tổ chức tại Việt Nam; mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Hội Nhà báo các nước ASEAN... Năm 2017, Hội Nhà báo Việt Nam tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chủ yếu: Ban hành Bộ Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nan, có hiệu lực đồng thời với Luật Báo chí năm 2016; tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2017; đề xuất tổ chức Hội thảo nghiệp vụ báo chí "20 năm thực hiện Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí - Những vấn đề lý luận, nghiệp vụ và thực tiễn"; tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia "Kinh tế báo chí - Thực trạng và giải pháp"; hội thảo khoa học "Ngôn ngữ báo chí trong thời đại truyền thông số; triển khai công tác tổ chức Giải báo chí Quốc gia năm 2017; tổ chức 3 Hội nghị toàn quốc: Tập huấn về công tác kiểm tra, công tác hội và nghiệp vụ...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp ý kiến và cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 - Phương hướng nhiệm vụ năm 2017 của Hội Nhà báo Việt Nam trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ 3 và thứ 4 (khoá X); biểu quyết thông qua Quy định (sửa đổi, bổ sung) Đạo đức nghề nghiệp Người làm báo Việt Nam. Hội nghị cũng đã bầu bổ sung Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phạm Văn Linh vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán vào Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu thay mặt Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cảm ơn và ghi nhận các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng chí cho biết, Ban Thường vụ sẽ sớm hoàn thiện Quy định và ban hành cùng với thời điểm Luật Báo chí có hiệu lực (1/1/2017).

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thông qua Quy định (sửa đổi, bổ sung) Đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.