Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Thủ tướng: Xóa bỏ tình trạng bổ nhiệm người không xứng đáng

Phong Thu| 26/12/2016 19:12

(HNMO) - Chiều 26-12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của UBND TP Hà Nội có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng.


Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: VGP.


Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được của ngành Nội vụ, đồng thời, chỉ rõ một số điểm cần lưu ý. Đó là: Công tác cải cách hành chính (CCHC) dù có nhiều chuyển biến nhưng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu chung; tổ chức bộ máy hành chính có chỗ còn cồng kềnh. Kết quả tinh giản biên chế chưa đạt yêu cầu; chất lượng cán bộ, công chức, viên chức chưa được đánh giá đúng mức, chưa đúng yêu cầu nhiệm vụ; việc xây dựng một số văn bản, đề án còn chậm. Việc đánh giá kết quả cải cách chế độ công vụ, công chức chưa kịp thời; đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công sở còn có nhiều biểu hiện vi phạm, chưa được chấn chỉnh.

Phó Thủ tướng đề nghị, thời gian tới, Bộ Nội vụ cần tiếp tục tập trung công tác xây dựng thể chế, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực mà ngành nội vụ được phân công. Trước mắt, Bộ cần kịp thời hoàn thiện các dự án luật, pháp lệnh và các đề án đang triển khai. Trong công tác CCHC, Bộ Nội vụ cần tiếp tục đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước, phát huy vai trò cơ quan thường trực về CCHC cũng như phối hợp tích cực với các bộ ngành làm tốt công tác tham mưu, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo ra các giải pháp thông minh và hiệu quả, đột phá, giúp Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, Bộ cần xây dựng, hoàn thiện thể chế về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức bảo đảm quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Trong đó, chú trọng tiêu chí dân chủ, minh bạch; rà soát, sửa đổi các quy định không hợp lý, xóa bỏ tình trạng bổ nhiệm người không xứng đáng vào các vị trí; đồng thời, triển khai tốt Nghị định của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC.


Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng tham luận tại Hội nghị.


Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng đã tham luận về công tác thiết lập hồ sơ, bản đồ, quản lý địa giới hành chính TP Hà Nội và sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị ngày 17-4-2015 về Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20-11-2014 về Chính sách tinh giản biên chế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng: Xóa bỏ tình trạng bổ nhiệm người không xứng đáng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.