Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

Hưng Thịnh| 14/01/2017 12:49

(HNMO)- Sáng 14-1, Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN thành phố Hà Nội đã tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Hoàng Trung Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; các đồng chí Thường Trực,  Ban Thường vụ Thành ủy; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ...


Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ


Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố thay mặt lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2016. Năm 2016 là năm đầu tiên thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch kinh tế- xã hội 5 năm 2016-2020. Kinh tế của thành phố tiếp tục tăng trưởng nhanh, quý sau tăng cao hơn quý trước, với tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn năm 2016 tăng 8,2%; thu ngân sách nhà nước tăng 110,3% dự toán năm; thành phố đã tập trung các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển doanh nghiệp (có gần 23.000 doanh nghiệp được thành lập mới). Năm qua, Hà Nội đã có thêm 54 xã và 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số địa phương đạt chuẩn nông thôn mới lên 255 xã và 2 huyện; các lĩnh vực xã hội, văn hóa, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định;...


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trân trọng cám ơn sự đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ vào sự phát triển của Thủ đô


Thay mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Bỉnh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tây (cũ) đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được trong năm qua. Đây là tiền đề để Thủ đô cùng với cả nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong các năm tiếp theo, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của kế hoạch 5 năm 2016-2020. Từ đó, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI...


Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 của thành phố tại buổi gặp mặt


Tuy nhiên, các đồng chí cũng bày tỏ sự băn khoăn, trăn trở trước những hạn chế, tồn tại của thành phố trong năm 2016. Song, các đồng chí tin tưởng với sự quyết tâm, đoàn kết, “chung sức, đồng lòng”, sự chỉ đạo quyết liệt với các giải pháp đồng bộ đã đề ra, Đảng bộ, chính quyền thành phố sẽ sớm khắc phục được những tồn tại, hạn chế để thành phố tiếp tục có những chuyển biến tích cực hơn trên tất cả các lĩnh vực, phát triển toàn diện, xứng đáng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước...


Đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại buổi gặp mặt


Thay mặt Đảng bộ thành phố, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã bày tỏ sự trân trọng trước những tình cảm tốt đẹp, sự tin tưởng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, trong những kết quả chung mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đạt được ngày hôm nay có sự đóng góp không nhỏ của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ. Thành quả đó là sự kế thừa và phát huy những kết quả mà thành phố đã đạt được trong những năm qua.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trân trọng cám ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ trong công cuộc xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại. Trong thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải mong tiếp tục nhận được những ý kiến đóng góp của các đồng chí cho sự phát triển chung của Thủ đô và đất nước...

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Đinh Dậu – 2017, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Hà Nội qua các thời kỳ, chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và an khang, thịnh vượng!

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thành phố Hà Nội tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.