Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát huy tốt vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Linh Nhi| 17/01/2017 13:55

(HNMO) - Ngày 17-1, Ủy ban MTTQ TP Hà Nội tổ chức tổng kết công tác Mặt trận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.


Theo báo cáo của Ủy ban MTTQ thành phố, năm 2016, MTTQ các cấp, các tổ chức thành viên phối hợp thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác như: Vận động ủng hộ Quỹ Vì Trường Sa thân yêu được trên 46,6 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung hơn 11,7 tỷ đồng; ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 28 tỷ đồng. MTTQ các cấp đã góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021...


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thu Uyên


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được của MTTQ các cấp. Đồng chí nhấn mạnh, Thủ đô và cả nước đang bước vào năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố... Tình hình chung được dự báo còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân Thủ đô phải cố gắng, nỗ lực hơn nữa cùng cộng đồng trách nhiệm khơi dậy và phát huy tốt mọi nguồn lực, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững trật tự an toàn xã hội, an ninh-quốc phòng, thực hiện các nhiệm vụ chính trị chung của thành phố trong “Năm Kỷ cương hành chính 2017”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị, MTTQ thành phố tiếp tục phát huy tốt vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, cùng chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của thành phố; tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thực hướng vào mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện; triển khai có hiệu quả chương trình hành động của MTTQ thành phố thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp. Đồng thời, MTTQ chủ động, tích cực tham mưu, đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri; kịp thời tổng hợp phản ánh và giám sát việc giải quyết những nguyện vọng chính đáng, kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội, thu thập, phân tích, đánh giá sự hài lòng của người dân đối với các cơ quan nhà nước.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị, MTTQ các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với thực hiện tốt Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội khóa XVI về Phát triển văn hóa-xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016 - 2020. Đồng chí yêu cầu, trước mắt MTTQ các cấp cần chủ động phối hợp tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công, chăm lo Tết cho người nghèo; thăm, tặng quà các chức sắc tôn giáo tiêu biểu; góp phần tổ chức tốt các lễ, hội trên địa bàn để nhân dân vui Xuân đón Tết Đinh Dậu 2017 trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phát huy tốt vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân tộc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.