Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho GS Vũ Khiêu

Hiền Phương - Khánh Thu| 18/01/2017 19:20

(HNMO) - Chiều 18-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên, GS, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu (Đặng Vũ Khiêu), thuộc đảng bộ quận Ba Đình.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu. Ảnh: Bá Hoạt


Là người có kiến thức sâu rộng, uyên thâm, GS Vũ Khiêu đã viết hàng trăm tác phẩm, công trình khoa học lớn về Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cùng nhiều lĩnh vực khác như triết học, đạo đức học, văn hóa, văn học - nghệ thuật, xã hội… Đảng và Nhà nước đã trao tặng GS Vũ Khiêu nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý như Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996, danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Công dân ưu tú Thủ đô…

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Trường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng GS, Anh hùng lao động Vũ Khiêu vinh dự được đón nhận Huy hiệu cao quý của Đảng nhân dịp kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân mới Đinh Dậu. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, việc trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đối với đảng viên, GS, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu là thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với sự đóng góp của GS vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Dù tuổi đã cao, nhưng GS Vũ Khiêu vẫn luôn là tấm gương sáng trong lao động nghệ thuật và học tập suốt đời rất đáng  cho các thế hệ noi theo. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, thế hệ đi sau luôn cảm phục trước tinh thần lao động say mê, sáng tạo, trọn cuộc đời cống hiến cho khoa học, cho cách mạng của giáo sư. GS Vũ Khiêu mãi là tấm gương sáng cho con cháu và các thế hệ cán bộ, đảng viên của Thủ đô noi theo.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên tại quận Hà Đông. Ảnh: Bá Hoạt


* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 10 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Hà Đông. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự biết ơn và đánh giá cao công lao to lớn, sự phấn đấu rèn luyện, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao của các đảng viên lão thành. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn, các đảng viên lão thành tiếp tục đóng góp để xây dựng Đảng bộ Hà Đông ngày càng trong sạch, vững mạnh.

* Chiều 18-1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đã trao huy hiệu Đảng đợt 3-2 cho các đảng viên lão thành tại huyện Đông Anh. Trực tiếp trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đào Duy Cương (thuộc Đảng bộ xã Cổ Loa) và đồng chí Lê Xuân Thức (Đảng bộ xã Xuân Canh), Trưởng ban Dân vận Nguyễn Lan Hương chúc mừng, bày tỏ tri ân sâu sắc những đóng góp của các đảng viên lão thành cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc. Trưởng ban Dân vận Thành ủy mong các đồng chí sẽ tích cực tham gia công tác giáo dục truyền thống cách mạng, không ngừng nêu gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo…

* Chiều cùng ngày, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho hai đảng viên lão thành đang sinh hoạt tại các đảng bộ trên địa bàn huyện Quốc Oai là đồng chí Nguyễn Hoài (tức Hữu Đắc, thuộc Đảng bộ xã Sài Sơn) và đồng chí Đào Duy Nhất (thuộc Đảng bộ xã Phú Mãn). Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã trân trọng cảm ơn, đánh giá cao những đóng góp của hai đảng viên lão thành đối với sự phát triển của địa phương và thành phố. Đồng chí bày tỏ mong muốn các đồng chí tiếp tục có nhiều đóng góp, nêu gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập, noi theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho GS Vũ Khiêu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.