Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

Hiền Chi| 18/01/2017 19:27

(HNMO) - Chiều 18-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dự và trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho 28 đảng viên lão thành quận Đống Đa.


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Đống Đa. Ảnh: Viết Thành


Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải bày tỏ sự vui mừng khi được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khánh, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ và 27 đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ quận Đống Đa. Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định đây là dịp để thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng đối với những cống hiến, đóng góp quý báu của các thế hệ cán bộ, đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí cho biết, đợt 3-2, toàn bộ Đảng bộ thành phố có 217 đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng trở lên, trong đó, Đảng bộ quận Đống Đa có 28 đảng viên. Đây là niềm vui chung, niềm tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm tự hào của toàn Đảng bộ quận Đống Đa và Đảng bộ TP Hà Nội. Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc mừng và trân trọng cảm ơn các đồng chí đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng cao quý đợt này.

Năm 2016, Đảng bộ TP Hà Nội đã lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thủ đô vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế Thủ đô tăng trưởng cao, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố tăng 8,2%, thu ngân sách nhà nước đạt 110,3% dự toán, vốn đầu tư xã hội tăng, du lịch có bước tăng trưởng mạnh… Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, kết quả đó là tiền đề quan trọng, là động lực thúc đẩy Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô nói chung, quận Đống Đa nói riêng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị 2017. Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Thành ủy tin tưởng rằng, với nhiệt huyết, trí tuệ, trách nhiệm và bề dày kinh nghiệm trong công tác và thực tiễn, các đồng chí đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này sẽ luôn nêu cao vai trò gương mẫu, tiếp tục có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng. Bí thư Hoàng Trung Hải mong muốn, các đảng viên lão thành luôn  là tấm gương cho các thế hệ cán bộ, đảng viên lớp sau noi theo.


Ảnh: Viết Thành


* Tiếp đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến nhà riêng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thu Thuận (sinh săm 1929, ở số 2, ngõ 62 Đặng Văn Ngữ, phường Phương Liên, quận Đống Đa), nguyên Trưởng phòng Xét đơn khiếu tố Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội. Hiện đồng chí Nguyễn Thu Thuận đang sinh hoạt tại Chi bộ 9B phường Phương Liên, quận Đống Đa. Ân cần thăm hỏi sức khỏe của đảng viên lão thành, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cảm ơn công lao đóng góp của đồng chí Nguyễn Thu Thuận; chúc đồng chí mạnh khỏe, trường thọ...


Ảnh: Viết Thành


* Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã dự lễ trao Huy hiệu 80, 70 năm tuổi Đảng cho các đảng viên lão thành thuộc Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng. Đợt này, Đảng bộ phường Phạm Đình Hổ có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là đồng chí Mai Vy (tức Bùi Ngọc Xuyên, sinh năm 1922, nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa) và 4 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc các đảng viên lão thành mạnh khỏe, tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu của người đảng viên, làm tấm gương cho con cháu và mọi người noi theo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.