Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm, chúc Tết CLB Thăng Long

Việt Tuấn| 18/01/2017 21:08

(HNMO) - Ngày 18-1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thăm và chúc Tết Câu lạc bộ (CLB) Thăng Long nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu 2017.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng quà cho cán bộ sinh hoạt ở CLB Thăng Long.


Trò chuyện với Ban Chủ nhiệm CLB, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vui mừng thông báo, năm 2016 vừa qua với quyết tâm cao, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị và nhân dân, TP Hà Nội đã đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2016 tăng 8,2% - mức tăng cao nhất trong 6 năm trở lại đây; thu ngân sách vượt dự toán giao; lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo. Đặc biệt, thành phố đã triển khai quyết liệt công tác cải cách hành chính; hoàn thiện hệ thống mạng kết nối tới 584 xã, phường, thị trấn; nhiều thủ tục hành chính cấp độ 3 trực tuyến được thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND thành phố cho biết, thành phố đã triển khai chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh; xây dựng Trung tâm Kỹ thuật cao và tiêu hóa tiêu chuẩn Châu Âu; xây dựng mô hình bác sĩ gia đình ở các trạm y tế xã, phường và lắp đặt, hoàn thiện 10 trạm quan trắc không khí; xử lý ô nhiễm sông hồ… Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, TP Hà Nội đã chi gần 400 tỷ đồng chăm lo đời sống người có công, người nghèo, để người người đều có Tết.

Trong không khí ấm cúng, chuẩn bị đón Xuân Đinh Dậu, Chủ tịch UBND thành phố chúc Ban Chủ nhiệm, các hội viên CLB Thăng Long dồi dào sức khỏe, trường thọ, hạnh phúc, đồng thời bày tỏ mong muốn các hội viên tiếp tục đóng góp trí tuệ, trách nhiệm và tình cảm, động viên, cổ vũ các cán bộ, đảng viên thành phố triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Phó Chủ nhiệm Thường trực CLB Thăng Long Dương Ngọc Sơn đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm để CLB hoạt động hiệu quả, là nơi sinh hoạt bổ ích, ý nghĩa của cán bộ hưu trí Thủ đô.

* Chiều 18-1, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, tặng quà cán bộ và đối tượng chính sách tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công số 2 Hà Nội (xã Viên An, huyện Ứng Hòa). Ngoài nhiệm vụ chăm sóc 55 người có công, Trung tâm còn tiếp nhận và tổ chức điều dưỡng từ 2.500 đến 3.000 lượt người có công.

Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận những đóng góp của Trung tâm, đặc biệt là các cán bộ, nhân viên đã dành công sức, tâm huyết phục vụ những người có công theo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đề ra. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố mong muốn, các cán bộ, công nhân viên của Trung tâm tiếp tục phát huy những kết quả, tận tụy chăm sóc những người có công mạnh khỏe, sống vui tuổi già.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn đã thăm, tặng quà bệnh binh Nguyễn Công Vụ (thôn Hữu Vĩnh), công dân tiêu biểu Đinh Xuân Thủy (thôn Bài Lâm Hạ) và hộ chị Nguyễn Thị Huyền (thôn Hữu Vĩnh), xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa.

* Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đã thăm, tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Phó Chủ tịch UBND thành phố ân cần thăm hỏi, động viên, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khích (ở cụm 10, xã Tích Giang); thương binh Bùi Gia Khương (ở thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc); gia đình ông Nguyễn Duy Sang (hộ nghèo ở thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc).

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc những đóng góp của các gia đình đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc; đồng thời mong muốn Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Khích, thương binh Bùi Gia Khương, gia đình ông Nguyễn Duy Sang tiếp tục sống vui, sống khỏe, động viên con, cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội thăm, chúc Tết CLB Thăng Long

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.