Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị, gia đình chính sách, hộ nghèo tại quận Đống Đa

Võ Lâm| 24/01/2017 17:32

(HNMO) - Chiều 24-1 (tức ngày 27 tháng Chạp năm Bính Thân), nhân dịp đón Tết Đinh Dậu 2017, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đi thăm, chúc Tết, tặng quà ông Nguyễn Bạch Tường, cán bộ lão thành cách mạng và bà Đỗ Thị Lan, thương binh nặng (cùng ở phường Nam Đồng, quận Đống Đa).


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải chúc Tết ông Nguyễn Bạch Tường. Ảnh: Viết Thành


Ân cần thăm hỏi sức khỏe ông Nguyễn Bạch Tường, bà Đỗ Thị Lan và gia đình, đồng chí Hoàng Trung Hải khẳng định, thành phố luôn ghi nhớ, biết ơn công lao, đóng góp của các gia đình có công với nước. Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, thành phố xác định rõ, việc chăm sóc, thực hiện chính sách đối với người có công là nhiệm vụ ưu tiên, trọng tâm, hàng đầu. Đồng chí Bí thư Thành ủy chúc ông Nguyễn Bạch Tường, bà Đỗ Thị Lan và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và thành công.

Nhân dịp này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết và tặng quà gia đình bà Trần Thị Loan, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn ở phường Quang Trung, quận Đống Đa. Đồng chí chúc bà Trần Thị Loan một năm mới sức khỏe và may mắn, chúc bà luôn sống lạc quan, nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

* Chiều cùng ngày, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, chúc Tết, tặng quà Đại đội Phòng hóa, Phòng cháy chữa cháy (Bộ Tham mưu, Bộ Tư lệnh Thủ đô) và Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội cùng đóng trên địa bàn quận Đống Đa.


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm, chúc Tết Đại đội Phòng hóa, Phòng cháy chữa cháy.
Ảnh: Viết Thành


Đánh giá cao những thành tích và khẳng định vai trò, vị trí cũng như đóng góp của các đơn vị đối với thành phố, đồng chí Bí thư Thành ủy mong muốn trong năm 2017, các đơn vị tiếp tục phát huy thành tích, chuẩn bị mọi điều kiện con người, vật chất, sẵn sàng thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong mọi tình huống.

Nhấn mạnh sự phát triển nhanh của Thủ đô, nhất là tốc độ đô thị hóa cao với quy mô ngày càng lớn đang đặt ra nhu cầu rất lớn về phòng chống cháy nổ, dịch bệnh, đồng chí Hoàng Trung Hải lưu ý các đơn vị cần thường xuyên luyện tập, rèn luyện nhất là tăng cường kỹ năng, bản lĩnh cho cán bộ, chiến sĩ đối với Đại đội Phòng hóa, Phòng cháy chữa cháy và cán bộ, bác sĩ, y sĩ đối với Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chúc cán bộ chiến sĩ Đại đội Phòng hóa, Phòng cháy chữa cháy và cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, chúc Tết một số đơn vị, gia đình chính sách, hộ nghèo tại quận Đống Đa

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.