Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tân binh Đan Phượng nô nức lên đường nhập ngũ

Thương Nguyệt| 14/02/2017 10:47

(HNMO) - Sáng ngày 14-2 , trong không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội tòng quân trên địa bàn Thủ đô, huyện Đan Phượng long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân và tiễn 133 người con ưu tú lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.


Ảnh: Bá Hoạt


Tới dự lễ giao, nhận quân có đồng chí Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP Hà Nội.


Năm nay, huyện Đan Phượng có 120 tân binh, 13 công an nghĩa vụ lên đường làm nhiệm vụ.

Tại buổi lễ, Thượng tá Nguyễn Ngọc Sơn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đan Phượng, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện Đan Phượng năm 2017.

Tân binh huyện Đan Phượng phấn khởi trong ngày lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.


Với niềm tin vào lớp lớp thanh niên huyện Đan Phượng, dù đi đâu, trên cương vị nào vẫn giữ gìn và phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Nguyễn Hữu Hoàng, Chủ tịch UBND huyện đã thắp lửa truyền thống và nổi trống mở hội giao quân năm 2017.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Hoàng khẳng định, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn giữ vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong các hoạt động của chính quyền địa phương. Vì vậy, công tác tuyển chọn hàng năm đều hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng luật, chất lượng công dân được chọn nhập ngũ ngày càng cao, nhất là về trình độ học vấn. 

Năm nay, các tân binh của huyện được tuyển chọn và bàn giao cho các đơn vị: Sư đoàn Bộ binh 301 thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô, Lữ đoàn Công binh 299 thuộc Bộ Tư lệnh Quân đoàn I, Trường Trung cấp xe tăng thuộc Binh chủng Tăng - Thiết giáp và Trung tâm huấn luyện Công an thành phố Hà Nội.

Tân binh Hoàng Văn Tiến (20 tuổi, xã Thọ An, Đan Phượng) cho biết, đã tình nguyện viết đơn xin gia nhập Binh chủng Tăng - Thiết giáp.

“Em viết đơn xin nhập ngũ với mong muốn được rèn luyện trong quân đội để bản thân trưởng thành hơn. Em cũng mong sớm hoàn thành tốt nghĩa vụ để trở về đóng góp, xây dựng quê hương và đất nước”, tân binh Hoàng Văn Tiến chia sẻ.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung thăm hỏi và động viên các tân binh lên đường
nhập ngũ.


Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã xuống từng hàng quân trò chuyện, tặng hoa và gửi gắm những lời động viên chân thành nhất, mong muốn các tân binh dù ở bất cứ môi trường, điều kiện, hoàn cảnh và cương vị công tác nào, cũng luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng là những người con ưu tú của quê hương Đan Phượng anh hùng.

Thay mặt cho 133 thanh niên ưu tú của Đan Phượng, tân binh Bùi Vũ Anh hứa sẽ luôn phát huy truyền thống quê hương, yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, quân đội, công an và nhân dân giao phó, sau khi hoàn thành nghĩa vụ sẽ tiếp tục về xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp, văn minh. 

Các tân binh tạm biệt người thân lên đường nhập ngũ.

Đoàn xe đưa tân binh về đơn vị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tân binh Đan Phượng nô nức lên đường nhập ngũ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.