Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Thu Trang - Khánh Thu| 24/02/2017 06:51

(HNM) - Ngày 23-2, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gặp mặt các thầy thuốc, chuyên gia y tế qua các thời kỳ, nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam.

Gửi lời chúc mừng tới các chuyên gia, cán bộ, thầy thuốc đã và đang công tác trong ngành Y tế, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh những năm gần đây ngành Y tế đã có bước phát triển, tiến bộ trong công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của người dân…

Phó Thủ tướng cho biết thêm, một trong những công việc trọng tâm của ngành Y tế trong năm 2017 là triển khai kế hoạch quản lý sức khỏe cho từng người dân gắn với mục tiêu phát triển bảo hiểm y tế toàn dân và chăm sóc sức khỏe toàn dân. Việc khám định kỳ, phát hiện bệnh sớm và tư vấn sức khỏe cho người dân là đúng theo nguyên lý của y học. Đó là lấy dự phòng là quan trọng, phòng bệnh hơn chữa bệnh, đi từ cơ sở là giải pháp lâu dài để giảm tải bệnh viện, giảm chi phí y tế…

* Sáng 23-2, Sở Y tế Hà Nội tổ chức kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam và phát động thi đua năm 2017 trong toàn ngành. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã tới dự.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các tập thể, cá nhân ngành Y tế Hà Nội.Ảnh: Nhật Nam


Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, bước sang giai đoạn phát triển mới, để duy trì và phát huy những thành tựu đã đạt được, nhiệm vụ của ngành Y tế rất nhiều, đòi hỏi sự đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, trong những năm tới sẽ tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành, mục tiêu đến năm 2019 nâng cấp Bệnh viện (BV) Đa khoa Xanh Pôn trở thành BV đạt tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tập trung xây dựng BV chuyên khoa tim, nhi, phụ sản theo tiêu chuẩn Châu Âu và đầu tư phát triển các BV tuyến huyện một cách đồng bộ. Đồng thời sẽ tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo nhân lực y tế theo nhiều hình thức: Cử người đi đào tạo ở nước ngoài, mời chuyên gia nước ngoài đến Việt Nam, liên kết với các cơ sở đào tạo y khoa nổi tiếng trong nước và thế giới… nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho các bác sĩ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cùng với đó, kiện toàn tổ chức bộ máy của Trung tâm Kỹ thuật cao và Tiêu hóa Hà Nội để đến năm 2020 đào tạo được 10 kíp mổ...

Để làm được việc này, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho rằng, ngoài nguồn đầu tư từ ngân sách, thành phố cũng sẽ giao quyền tự chủ cho các BV và tạo điều kiện cho ngành Y tế vay vốn không lãi suất thông qua Quỹ Đầu tư phát triển của thành phố, nhất là khuyến khích kêu gọi đầu tư xã hội hóa vào y tế.

Nhân dịp này, ông Nguyễn Anh Quang, Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Hà Nội (thuộc Sở Y tế) đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 tập thể và 4 cá nhân của ngành được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

* Cùng ngày, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức gặp mặt 90 thầy thuốc tiêu biểu Thủ đô nhân kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam. Tham dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Nguyễn Thị Tuyến…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều hoạt động kỷ niệm 62 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.