Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết nối hợp tác phát triển

Võ Lâm| 27/02/2017 07:13

(HNM) - Hôm qua (26-2), các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La...


Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cùng các đồng chí trong đoàn công tác thăm Công ty Hoa nhiệt đới Đồng Sang.Ảnh: Linh Vũ


Hợp tác hiệu quả

Sơn La có nghĩa là vùng đất bắt nguồn từ con suối trên núi. Người Sơn La vẫn tự hào kể với nhau rằng, con suối ấy vẫn đang tuôn trào bao bọc 12 dân tộc anh em sinh sống trên vùng đất này… Khởi hành từ 6h sáng tại cơ quan Thành ủy Hà Nội, đoàn xe của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phải mất hơn 4 tiếng để đến trung tâm TP Sơn La. Trong làn sương mờ, sự hùng vĩ của vùng đất Sơn La càng làm mê hoặc lòng người. Điều đó phần nào giải thích vì sao từ hơn 2 năm nay, nỗ lực kết nối tuyến du lịch Hà Nội - Mộc Châu - Sơn La của hai địa phương đã thu hút du khách ngày càng đông.

Không chỉ vậy, hơn 2 năm qua, từ khi hai địa phương siết chặt mối quan hệ bằng bản Thông báo số 861-TB/TU ngày 28-11-2014 của Thành ủy Hà Nội, hợp tác trên nhiều lĩnh vực chuyển biến rõ rệt. Nổi bật là hai lĩnh vực y tế và giáo dục - đào tạo. Bệnh viện Tim Hà Nội đã công nhận Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La là bệnh viện vệ tinh. Vừa qua, hai bên đã phối hợp tổ chức khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 400 trẻ em, phát hiện 100 em mắc bệnh tim phải mổ. Bệnh viện Tim Hà Nội đã tặng 50 suất phẫu thuật tim miễn phí cho các em mắc tim bẩm sinh của tỉnh Sơn La. Ngành Giáo dục - Đào tạo hai địa phương có mối quan hệ khăng khít. Hà Nội thường xuyên hỗ trợ Sơn La về công tác quản lý, mô hình đào tạo; cũng như phát triển giáo dục - đào tạo ở vùng đặc biệt khó khăn. Trong tiêu thụ nông sản, hằng năm, hai bên đã phối hợp tiêu thụ được trên 8.650 tấn rau, 2.000 tấn nhãn, 1.000 tấn mận hậu, 270 tấn mật ong của Sơn La…

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất cho biết, TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với tỉnh Sơn La giới thiệu các nhà đầu tư lên Sơn La nghiên cứu đầu tư; ký kết biên bản, hỗ trợ tổ chức Tuần hàng hóa Sơn La tại Hà Nội... Hàng nghìn tấn nông sản của Sơn La đã được tiêu thụ thành công, tạo tiếng vang tại thị trường Thủ đô. “Nhiều doanh nghiệp chúng tôi không thể ngờ, đem nông sản về bán ở Hà Nội lại đắt hơn ở Sơn La đến 3,5 lần. Đó là động lực để chúng tôi tiếp tục cố gắng” - đồng chí Hoàng Văn Chất chia sẻ. Đáp lại sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hà Nội, với tình cảm “cả nước vì Hà Nội”, tại hội nghị “Hợp tác, đầu tư và phát triển” do Hà Nội tổ chức, tỉnh Sơn La đã tham gia. Tỉnh cũng đã tặng Hà Nội 500 cây hoa ban, trị giá 1,5 tỷ đồng để trồng trên đường Võ Nguyên Giáp. Có thể nói, mối quan hệ hợp tác cùng phát triển tốt đẹp và hiệu quả giữa Hà Nội và Sơn La như con đường lớn đã mở…

Lan tỏa tinh thần kết nối

Dẫu đã có nhiều tiến bộ, song kết quả hợp tác giữa Hà Nội và Sơn La chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mỗi bên. Có nhiều lý do đã được phân tích, một trong số đó là giao thông khó khăn. Bởi đi từ Hà Nội lên Sơn La khoảng cách không quá xa, nhưng thời gian dài, đường còn hiểm trở. Tuy nhiên, theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, đây không thể là lý do chính, bởi vì sản phẩm ở Sơn La còn có thể xuất khẩu sang tận Hàn Quốc.

Phân tích kỹ hơn về vấn đề này, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Lê Hồng Thăng chỉ rõ, Hà Nội yêu cầu cao nhất là an toàn thực phẩm, nên sản phẩm muốn bán được phải được khẳng định bằng quy trình sản xuất, có tem, nhãn đầy đủ. “Sơn La có sản phẩm nào đủ thương hiệu chúng tôi sẵn sàng cử người đến làm việc với siêu thị để giúp đưa sản phẩm vào hệ thống” - Giám đốc Lê Hồng Thăng quả quyết. Tiếp thu ý kiến trao đổi này, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất nhấn mạnh: “Sơn La tự thấy phải cố gắng nhiều hơn, đặc biệt là hợp tác xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, gắn tem, nhãn bảo đảm chất lượng, xuất xứ. Năm 2016 chúng tôi đã cố gắng, năm 2017 sẽ phải cố gắng hơn nữa”.

Không chỉ quan tâm đẩy mạnh hợp tác phát triển lĩnh vực kinh tế - xã hội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La cũng đã nhất trí cao về sự cần thiết mở rộng, làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị… Hai bên nhất trí sẽ ban hành văn bản để làm căn cứ thực hiện các nội dung hợp tác cụ thể. Cùng với việc Ban Thường vụ cấp ủy hai địa phương thống nhất 1-2 năm sẽ họp lại nhằm đánh giá kết quả và thúc đẩy hợp tác; lãnh đạo hai địa phương còn cho rằng, việc trao đổi giải quyết công việc phải thường xuyên, hằng ngày miễn sao đạt hiệu quả.

Chuyến công tác của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tại tỉnh Sơn La khẳng định tình đoàn kết, ý nghĩa và vai trò hợp tác đặc biệt quan trọng của hai địa phương. Đồng thời là sự tiếp nối thành công những chuyến công tác trước đó của lãnh đạo TP Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cuối năm 2016 vừa qua, với tình cảm chân thành, trách nhiệm và tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, lãnh đạo thành phố đã đến với các tỉnh miền Trung trao tặng những phần quà thiết thực cho đồng bào bị thiệt hại vì lũ lụt. Hà Nội đã ngừng bắn pháo hoa và dành 12 tỷ đồng hỗ trợ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Ngay đầu năm 2017, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, làm việc với tỉnh Lào Cai, Lai Châu, ban hành biên bản hợp tác... Đến nay, Hà Nội đã tổ chức các chương trình liên kết vùng, giao thương kết nối cung cầu với hơn 50 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Mỗi chuyến công tác của lãnh đạo thành phố đã, đang và sẽ đem lại cơ hội, mở ra con đường hợp tác cùng phát triển mạnh mẽ hơn giữa Thủ đô Hà Nội và các địa phương. Tinh thần kết nối từ Thủ đô giống như dòng điện từ Thủy điện Sơn La đang lan tỏa, tạo động lực phát triển mới…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết nối hợp tác phát triển

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.