Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phối hợp công tác giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương

Mai Chi - Võ Lâm| 08/03/2017 17:05

(HNMO) - Chiều 8-3, Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020.

Tới dự Lễ ký kết có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải; nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; cùng các đồng chí thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thay mặt lãnh đạo hai cơ quan ký kết Chương trình hợp tác.

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội đã đạt nhiều kết quả. Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020 được thực hiện với mục đích tăng cường và phát huy hơn nữa thế mạnh của mỗi đơn vị, nâng cao chất lượng tổng kết công tác thực tiễn, nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố và cung cấp các luận cứ phục vụ công tác chuẩn bị văn kiện đại hội các cấp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú, Đảng bộ Hà Nội là Đảng bộ lớn nhất cả nước. Đồng thời, Hà Nội cũng phải giải quyết những vấn đề lớn của thành phố trong quá trình đô thị hóa. Thực tiễn hoạt động của Đảng bộ, chính quyền TP Hà Nội rất cần thiết cho quá trình hoạch định đường lối của Đảng. Vì vậy, Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2017 - 2020 giữa Hội đồng Lý luận Trung ương và Thành ủy Hà Nội cũng là dịp để cả hai đơn vị cùng chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra trên địa bàn Thủ đô. 

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại Lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định, việc phát triển, nghiên cứu lý luận luôn được Đảng bộ Hà Nội coi trọng và quan tâm hàng đầu. Công tác này càng cần thiết trong điều kiện kinh tế, chính trị thế giới và khu vực có sự biến đổi nhanh. Trong những năm qua, thành phố Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tự hào. Những kết quả đó có sự sát cánh tích cực của Hội đồng Lý luận Trung ương. Trong chương trình hợp tác lần này, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải hy vọng Hội đồng tiếp tục giúp đỡ để Hà Nội đạt được những mục tiêu phát triển đã đề ra.

* Chiều cùng ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã làm việc với Đoàn công tác Hội đồng Lý luận Trung ương do đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng dẫn đầu về Hà Nội nghiên cứu thực tế phục vụ việc xây dựng báo cáo chuẩn bị Đề án "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Tham dự cuộc làm việc còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Sửu; đại diện lãnh đạo các ban Đảng Thành ủy, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội; Quận ủy Tây Hồ, Long Biên và Huyện ủy Quốc Oai, Ứng Hòa.

Đồng chí Phùng Hữu Phú cho biết, mục tiêu của Đoàn công tác là lắng nghe từ thực tiễn, nhất là kinh nghiệm, sáng kiến, đề xuất của Hà Nội nhằm giúp cho Đảng, hệ thống chính trị, đất nước ta mạnh lên. Trên cơ sở đó, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã trao đổi thẳng thắn, chia sẻ những kết quả thực tế thí điểm các mô hình nhất thể hóa Bí thư - Chủ tịch UBND, Bí thư - Chủ tịch HĐND; tình hình thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị; nêu một số kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương...

Trước đó, ngày 7-3, Đoàn công tác đã khảo sát thực tế tại phường Phú Thượng (quận Tây Hồ), thảo luận với Ban Thường vụ Quận ủy Tây Hồ về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Dự kiến trong những ngày tới, Đoàn công tác sẽ làm việc với một số địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức của Hà Nội cùng về nội dung trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phối hợp công tác giữa Thành ủy Hà Nội và Hội đồng Lý luận Trung ương

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.