Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Bắc Từ Liêm

Đức Hải| 14/03/2017 08:49

(HNMO) - Sáng nay (14-3), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Quận ủy Bắc Từ Liêm về kết quả thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm 2017.


Cùng dự buổi làm việc có: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Hồng Sơn; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố…

Trước khi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đã đến dâng hương, trồng cây tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; thăm bộ phận “Một cửa” của UBND quận Bắc Từ Liêm.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thăm bộ phận "một cửa"

Đoàn công tác trồng cây tại Khu di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh


Đề xuất dùng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai 4 dự án lớn

Tại buổi làm việc, Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lê Văn Thư cho biết, quận Bắc Từ Liêm có 13 phường, 181 tổ dân phố, dân số gần 328.600 người. Đảng bộ quận có 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với hơn 9.450 đảng viên, sinh hoạt tại 357 chi bộ đảng cơ sở. Quận Bắc Từ Liêm đang trong quá trình phát triển với tốc độ đô thị hóa nhanh; cơ sở hạ tầng, nhất là đường giao thông, chưa phát triển; các thiết chế công (trường học, nhà văn hóa, trụ sở làm việc…) còn thiếu nhiều.

Ngay từ đầu năm 2017, quận Bắc Từ Liêm đã quán triệt nghiêm túc, triển khai toàn diện, kịp thời các nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao. Quận đã thực hiện nghiêm “Năm kỷ cương hành chính”, quy tắc ứng xử, quy định về “nêu gương”. Toàn bộ hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, thực hiện theo phương châm “5 rõ, 1 việc-1 đầu mối”, vào cuộc thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm, nghiêm túc thực hiện kỷ cương, kỷ luật trước, trong và sau Tết. Nhờ đó, kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong 3 tháng đầu năm của quận đã đạt kết quả rõ nét. Trong đó, kinh tế phát triển ổn định, duy trì tăng trưởng; giá trị sản xuất chung các ngành kinh tế ước đạt 15,4%, trong đó giá trị sản xuất công nghiệp-xây dựng ước tăng 14,2%, giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ ước tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2016; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.025 tỷ đồng (bằng 29% dự toán thành phố giao)…

Toàn cảnh buổi làm việc.


Trên địa bàn quận có 59 trường học (trong đó có 41 trường công lập), đến nay đã có 34 trường công lập đạt chuẩn quốc gia (7 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2). Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác phòng, chống dịch bệnh được quận quan tâm, thực hiện thường xuyên; công tác quản lý đô thị, quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng được thực hiện tích cực...

Bên cạnh những kết quả đạt được, lãnh đạo Quận ủy Bắc Từ Liêm cũng nghiêm túc đánh giá, quận đang trong quá trình phát triển nên hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị còn hạn chế, đòi hòi cần đầu tư lớn; kinh tế trên địa bàn còn nhỏ lẻ, manh mún; nguồn thu ngân sách khó khăn, dẫn đến hạn chế về nguồn vốn để đầu tư phát triển; quận mới đi vào hoạt động, các thiết chế công và trang thiết bị phục vụ lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân còn thiếu nhiều; vông tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tuy đã cố gắng nhưng số lượng giấy chứng nhận còn phải cấp nhiều; số lượng dự án giải phóng mặt bằng lớn trong khi chính sách về đất đai, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng thay đổi nhiều, có nội dung chưa đồng bộ... cũng là khó khăn đối với quận.

Theo Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Lê Văn Thư, 9 tháng cuối năm 2017, quận sẽ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh; thực hiện tốt “Năm kỷ cương hành chính”, chú trọng vào các nhiệm vụ thành phố tập trung chỉ đạo trong năm.

Tại buổi làm việc, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã đề xuất và kiến nghị với thành phố một số vấn đề trong đó có việc cho phép quận sử dụng 70% nguồn thu phải nộp về cho thành phố từ đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn quận để tiếp tục đầu tư vào 4 dự án giao thông khung đã được triển khai từ nhiều năm trước, gồm: xây dựng tuyến đường từ Khu công nghiệp Nam Thăng Long đi vành đai 4; xây dựng đường vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long (nối từ đường Hoàng Quốc Việt kéo dài); xây dựng tuyến đường từ đường 32 vào Khu công nghiệp Nam Thăng Long; xây dựng tuyến đường từ Đại học Mỏ Địa chất ra đường Phạm Văn Đồng.

Đồng thời, quận kiến nghị thành phố quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 4 dự án đã được Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố đồng ý cho triển khai, gồm: xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu liên cơ quan cấp quận; xây dựng trụ sở làm việc của Quận ủy, HĐND, UBND quận; xây dựng đường vào khu trung tâm hành chính quận; tuyến đường nối từ đường Phạm Văn Đồng đến Khu công nghệ cao sinh học Nam Thăng Long (trục Tây Thăng Long); xem xét giao chủ đầu tư theo hình thức BT, sớm triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm mà thành phố kêu gọi đầu tư trên địa bàn quận như: đường Hồ Tây-Ba Vì; đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (từ đường Hoàng Quốc Việt đến trục Tây Thăng Long); đường từ đường 32 đi đường 23; Cầu Thượng Cát; cụm công trình trọng điểm cống Liên Mạc; hạ ngầm các tuyến đường điện cao thế; các khu công viên lớn theo quy hoạch...

Phải coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm đã đạt được trong thời gian qua. Bí thư Thành ủy cho rằng, tuy mới thành lập được 3 năm nhưng quận Bắc Từ Liêm đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi. Quận cũng đã quan tâm phát triển cơ sở hạ tầng, mặc dù là quận mới còn nhiều khó khăn. Quận đang đứng đầu thành phố về số trường chuẩn quốc gia.

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, theo Bí thư Thành ủy, quận đã xây dựng, triển khai các nghị quyết, chỉ thị ngay từ những ngày đầu, thời gian đầu với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc. Bên cạnh đó, quận đã kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở, do đó không có khiếu kiện vượt cấp. Điều đó cho thấy, đội ngũ cán bộ cơ sở đã quan tâm tiếp xúc, lắng nghe dân. Bí thư Thành ủy cũng đánh giá cao kết quả của quận Bắc Từ Liêm trong công tác cải cách hành chính. Với 35% người dân hiện đã khai dịch vụ công mức độ 3 tại nhà, điều này cho thấy quận đã làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, hướng dẫn.

Thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý quận Bắc Từ Liêm cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, coi công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đẩy mạnh hơn nữa việc đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, tiếp tục mở rộng dân chủ, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, tập trung nguồn lực thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội Đảng các cấp, thường xuyên rà soát, đánh giá, bổ sung các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra. Quận ủy cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế sau khi kiểm điểm, phân công trách nhiệm cụ thể tới từng cá nhân.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu kết luận buổi làm việc.


Quận cần xây dựng kế hoạch và triển khai hiệu quả “Năm kỷ cương hành chính”, gắn với Quy tắc ứng xử; thực sự coi đây là nghĩa vụ và trách nhiệm phải thực hiện, cần đi vào thực chất, tránh hình thức; tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy cho rằng, quận cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng của các sản phẩm nông sản; tập trung phát triển các ngành kinh tế, nhất là thương mại, dịch vụ, bởi đây là lợi thế của quận. Thời gian tới, quận cần rà soát lại quy hoạch thương mại, dịch vụ để kêu gọi đầu tư.

Về công tác vệ sinh môi trường, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh, từ quận đến các phường phải thực hiện kiểm tra chéo nhau, để tránh trường hợp phường làm tốt cũng như phường chưa làm tốt, quận làm tốt cũng như quận chưa làm tốt. Bên cạnh đó, quận cần làm tốt việc vận động người dân giữ gìn vệ sinh môi trường, tham gia kiểm tra, giám sát. Nhân đây, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cơ quan thông tin đại chúng cần tiếp tục vào cuộc tích cực hơn nữa, phản ánh những vụ việc xấu, chưa làm tốt công tác vệ sinh môi trường, từ đó góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, xanh-sạch-đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải làm việc với Quận ủy Bắc Từ Liêm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.